Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Hàng nghìn hộ dân huyện miền núi được hỗ trợ nước sinh hoạt, nhà ở

Thanh Tùng

(Dân trí) - Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hỗ trợ hàng nghìn hộ dân huyện Thường Xuân có nước sinh hoạt, hàng chục hộ nghèo có nhà mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã triển khai nhiều kế hoạch, dự án tạo ra nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương, nâng cao đời sống vật chất cho người dân.

Theo báo cáo từ UBND huyện Thường Xuân, thời gian qua, địa phương đã thực hiện một số dự án nằm trong chương trình, đem lại hiệu quả cao như: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc.

Hàng nghìn hộ dân huyện miền núi được hỗ trợ nước sinh hoạt, nhà ở - 1

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều căn nhà lụp xụp, xuống cấp của người dân được hỗ trợ tháo dỡ để xây dựng nhà ở mới (Ảnh: Thanh Tùng).

Cụ thể, địa phương đã hỗ trợ làm nhà ở cho 37 hộ nghèo (tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng); chi kinh phí 349 triệu đồng để hỗ trợ đất sản xuất cho người dân; 2 đợt hỗ trợ cấp nước sinh hoạt phân tán cho 1.405 hộ nghèo với kinh phí hơn 7 tỷ đồng; đầu tư xây dựng 2 công trình nước sinh hoạt tập trung với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Năm 2023, huyện Thường Xuân đã đầu tư hơn 18 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn xây dựng 8 công trình trị giá hơn 16 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy kinh doanh, khởi nghiệp về thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn cũng được chính quyền địa phương quan tâm.

Hàng nghìn hộ dân huyện miền núi được hỗ trợ nước sinh hoạt, nhà ở - 2

Nhờ các chính sách hỗ trợ hiệu quả, nhiều mô hình phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Thường Xuân hoạt động hiệu quả (Ảnh: Thanh Tùng).

Để đạt được những kết quả nói trên, thời gian qua, chính quyền huyện Thường Xuân thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

Nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao chương trình để tạo ra chuyển biến rõ nét, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện chương trình. Trong đó, ưu tiên lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện; tăng cường huy động, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn.

Xác định chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, UBND huyện Thường Xuân, các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục tăng cường xây dựng kế hoạch chi tiết để chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, đối tượng.