Quảng Nam: Tập trung chăm lo Tết cho người có công

Công Bính

(Dân trí) - Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam - đề nghị dịp tết Nguyên đán, các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, hỗ trợ người có công gặp khó khăn.

Ngày 9/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2024.

Quảng Nam: Tập trung chăm lo Tết cho người có công - 1

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 (Ảnh: Công Bính).

Tại hội nghị, bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam - đề  nghị, dịp tết Nguyên đán, các cấp, ngành quan tâm, đề xuất hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công gặp khó khăn, hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em nghèo.

"Kinh phí thực hiện chương trình, nếu thiếu thì các huyện, thị tham mưu đề xuất UBND tỉnh. Đây là trách nhiệm của ngành trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng nghèo, bảo trợ xã hội", bà Trương Thị Lộc nói.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thông tin những điểm sáng của ngành trong năm 2023.

Trước hết, với lĩnh vực lao động - việc làm, trong năm 2023, tỉnh Quảng Nam đưa hơn 1.700 người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt hơn 147% kế hoạch năm.

Chỉ tiêu giảm hộ nghèo đạt và vượt mức đề ra (giảm 4.477/3.000 hộ). Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt trên 24.000 người.

Quảng Nam: Tập trung chăm lo Tết cho người có công - 2

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tiềm ở huyện Tiên Phước (Ảnh: Thúy Hằng).

Vấn đề quan trọng nhất của ngành là an sinh xã hội được đảm bảo, đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc đầy đủ, được tiếp cận các chính sách theo Nghị quyết và Nghị định của Chính phủ.

Ngoài ra, đối tượng người có công được quan tâm, chăm sóc bằng công việc cụ thể. Năm 2023, tỉnh ban hành 4 nghị quyết về xóa nhà tạm cho người có công trên địa bàn, hỗ trợ đối tượng người có công đang nuôi dưỡng tại trung tâm tâm thần và cơ sở xã hội, nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ…

Theo bà Lộc, các nghị quyết là cơ sở để thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đối tượng thuộc diện chính sách, người có công, người yếu thế trong xã hội… được tiếp cận các chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của họ ngày càng cao hơn.