Sóc Trăng tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Trong thời gian qua, Sóc Trăng mở nhiều lớp dạy bơi cho trẻ. Ngoài giúp các em rèn luyện thể lực, kỹ năng bơi lội, điều quan trọng hơn hết là hạn chế tai nạn đuối nước có thể xảy ra với các em.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, tỉnh Sóc Trăng có trên 332.000 trẻ em. Để phòng tránh và hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, trong những năm qua, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động nhằm trang bị cho trẻ em các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình, phòng, chống đuối nước.

Sóc Trăng tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em - 1

Trẻ em ở Sóc Trăng trong tiết học bơi (Ảnh: CTV).

Trong đó, nổi bật là Dự án "Hỗ trợ triển khai và can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em" năm 2021 trên địa bàn huyện Thạnh Trị và thị xã Vĩnh Châu do Quỹ từ thiện Bloomberd tài trợ thông qua Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI).

Bà Trần Thị Hoàng Mỹ, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Sóc Trăng cho biết: Địa phương đã nhân rộng và duy trì triển khai thực hiện mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em ở nhiều địa phương trong tỉnh; Tổ chức hàng trăm lớp dạy bơi cho hàng ngàn trẻ em ở các xã vùng sâu, vùng có nhiều sông ngòi nhằm giúp các em có kỹ năng tự bảo vệ mình trong môi trường nước.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều trẻ bị đuối nước, trong đó có rất nhiều trẻ tử vong. Riêng TX Vĩnh Châu và huyện Thạnh Trị là các địa phương có số trẻ tử vong do đuối nước khá cao.

Vì vậy, mục tiêu làm giảm số lượng trẻ em bị tai nạn đuối nước là nhiệm vụ hết sức cấp bách, là trọng trách của chính quyền, đoàn thể các cấp, các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng và từng thành viên trong gia đình của trẻ.

Năm qua, Sóc Trăng là một trong 6 tỉnh được Bộ LĐ-TB&XH chọn làm điểm thực hiện dự án "hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam"; dự án được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại huyện Thạnh Trị và thị xã (TX) Vĩnh Châu. 

Sóc Trăng tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em - 2

Lớp dạy bơi ở huyện Thạnh Trị (Ảnh: CTV).

Sau khi dự án được triển khai, có ít nhất 90% gia đình có trẻ em dưới 15 tuổi tại 10 xã điểm của huyện Thạnh Trị và TX Vĩnh Châu được tiếp cận thông tin về phòng, chống đuối nước trẻ em và các biện pháp bảo đảm an toàn hiệu quả; 90% gia đình có trẻ dưới 5 tuổi được cung cấp kiến thức về các biện pháp an toàn cho trẻ để phòng tránh đuối nước.

Có 100% trẻ em ở nhóm tuổi tiểu học và trung học cơ sở được biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Ít nhất 800 trẻ từ 6 đến 15 tuổi được học bơi an toàn trong 2 năm triển khai dự án.

100% các địa điểm hoặc cơ sở dạy bơi cho trẻ đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của dự án; có 100% giáo viên, hướng dẫn viên được cấp giấy chứng chỉ dạy bơi an toàn. 

Sóc Trăng tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em - 3

Thầy giáo hướng dẫn kỹ năng bơi (Ảnh: CTV).

Theo bà Mỹ, đến nay, tình hình đuối nước trẻ em tại các xã thực hiện Dự án giảm. Thông qua các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhận thức của người dân, cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em về nguy cơ và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước trẻ em được nâng lên.

Các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi được tăng cường góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em ở địa phương.

Bên cạnh đó, để tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ, ngoài sự vào cuộc của các ngành, các cấp còn có sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh để các em tham gia các hoạt động an toàn, lành mạnh để phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước. 

Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và phòng, chống xâm hại trẻ em. Trong đó, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tuyên truyền đến phụ huynh đưa con em đi học bơi ở những nơi có đủ điều kiện. Đồng thời, cần phải quan tâm, chăm sóc trẻ và giáo dục trẻ nhận biết được những nguy cơ tai nạn đuối nước có thể xảy ra.