Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thiết thực hội thi giảm thiểu nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Thanh Tùng

(Dân trí) - Từ nguồn kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) tổ chức các hội thi nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện tiểu dự án 2, dự án 9 về đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025), huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị tuyên truyền, mô hình điểm nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Theo báo cáo từ UBND huyện Mường Lát, năm 2022, địa phương được Trung ương giao vốn với số tiền 364 triệu đồng để thực hiện tiểu dự án 2 về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù.

Thời gian qua, các cấp, ngành, phòng chức năng, địa bàn các xã trên địa bàn đã triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 8 hội nghị tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về pháp luật hôn nhân và gia đình; các chính sách, pháp luật có liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình.

Thiết thực hội thi giảm thiểu nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết - 1

Huyện Mường Lát tổ chức hội thi tuyên truyền nhằm giảm thiểu nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (Ảnh: Hồ Thủy).

Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng, người dân và các gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh, thiếu niên có lối sống lành mạnh để tránh kết hôn sớm, tích cực tuyên truyền phổ biến về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các vấn đề về giới.

Ngoài ra, hội thi còn để các em học sinh hiểu rõ về vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống sẽ khiến chất lượng dân số suy giảm, suy thoái nòi giống, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và là một trong những lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, địa phương đã xây dựng xã Nhi Sơn làm xã điểm về mô hình giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Trong năm 2023, từ nguồn vốn 924 triệu đồng, huyện Mường Lát tiếp tục tổ chức một hội thi cấp huyện và 2 mô hình ở 2 xã (Nhi Sơn và Trung Lý) về vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tổ chức nhiều hội nghị truyền thông, lắp đặt pano, băng rôn tuyên truyền ở các xã, thị trấn để dự án đạt được hiệu quả tốt.