Thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số

Đặng Dương

(Dân trí) - Ngày 7/12, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị đánh giá về thực hiện bình đẳng giới sau 3 năm triển khai Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sau 3 năm triển khai dự án Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, 2021-2025, tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Hội LHPN các cấp đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng.

Thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số - 1

Hội LHPN tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị đánh giá về thực hiện bình đẳng giới (Ảnh: Đặng Hiền).

Toàn tỉnh Đắk Nông tổ chức 12 hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện dự án; 12 lớp giáo dục truyền thông xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới và xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, thu hút 2.764 người tham gia.

Cũng trong 3 năm qua, tỉnh Đắk Nông đã mở 24 lớp tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành tổ truyền thông cộng đồng cho 1.347 cán bộ hội cơ sở, bí thư, trưởng thôn, bon, bản.

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Bà H'Vi Êban, Chủ tịch Hội LHPN Đắk Nông, cho biết tỉnh tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh đó, hội phụ nữ các cấp cũng nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.