TPHCM đề nghị khởi tố hình sự các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

Tùng Nguyên

(Dân trí) - TPHCM đề ra 6 giải pháp để giải quyết tình trạng các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trong đó, ngành công an được chỉ đạo khởi tố hình sự một vài đơn vị làm thí điểm.

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết tình hình chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của BHXH Thành phố, tính đến ngày 30/6, tổng số doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT là hơn 82.000 đơn vị với số tiền chậm đóng là hơn 6.222 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong số 82.000 đơn vị chậm đóng thì tỷ lệ những đơn vị "chây ì", chậm đóng kéo dài rất lớn.

Cụ thể, số đơn vị chậm đóng từ 12 tháng trở lên là gần 29.500 đơn vị với số tiền chậm đóng gần 3.393 tỷ đồng, chiếm gần 55% tổng số tiền chậm đóng. Trong đó có hơn 26.600 đơn vị chậm đóng từ 24 tháng trở lên với số tiền chậm đóng hơn 2.874 tỷ đồng.

Số lượng đơn vị chậm đóng với số tiền lớn cũng rất cao. Hiện trên địa bàn thành phố có 582 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên với số tiền chậm đóng từ 1 tỷ đồng trở lên, tổng số tiền chậm đóng là gần 2.169 tỷ đồng.

TPHCM đề nghị khởi tố hình sự các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội - 1

Tình hình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trước tình hình phức tạp trên, UBND TPHCM yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức phải tham gia giải quyết để chính sách BHXH, BHTN, BHYT phát huy hiệu quả với vai trò trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Thứ nhất, UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT. Ngoài ra, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm về pháp luật.

Thứ 2, thành phố giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố phối hợp cung cấp thông tin về lao động, việc làm cho cơ quan BHXH để quản lý việc đóng và chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT.

Thứ 3, UBND TPHCM đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố thông báo tình hình chậm đóng của doanh nghiệp cho Công đoàn cơ sở của doanh nghiệp để thông tin lại cho người lao động được biết và tác động để doanh nghiệp nộp kịp thời, không để tình trạng chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT quá lâu và quá lớn.

Thứ 4, lãnh đạo thành phố đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố và các địa phương đưa chỉ tiêu hoàn thành nghĩa vụ đóng BHXH, BHTN, BHYT để xét thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp hàng năm.

Thứ 5, UBND TPHCM yêu cầu Công an Thành phố phối hợp với BHXH Thành phố thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, yêu cầu các doanh nghiệp chậm đóng xây dựng kế hoạch cam kết và thực hiện nộp tiền BHXH, BHTN, BHYT theo tiến độ. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố chỉ đạo công an thực hiện xác minh, củng cố hồ sơ và đề nghị khởi tố một vài đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT theo Điều 216 Bộ luật Hình sự.

TPHCM đề nghị khởi tố hình sự các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội - 2

UBND TPHCM chỉ đạo Công an Thành phố củng cố hồ sơ, để nghị khởi tố hình sự vài đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn).

Cuối cùng, UBND TPHCM giao BHXH Thành phố chủ động đề xuất, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT; bảo đảm quyền lợi của người lao động.