TPHCM tổng lực đưa người lang thang, xin ăn về trung tâm xã hội trước Tết

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Trong những ngày cận Tết, TPHCM sẽ mở đợt cao điểm xử lý tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Công an thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong, Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức…

Theo đó, Sở đề nghị các đơn vị tăng cường đợt cao điểm tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp trên địa bàn thành phố ngay trước Tết Nguyên đán 2024 để đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh tại các sự kiện, lễ hội dịp Tết.

TPHCM tổng lực đưa người lang thang, xin ăn về trung tâm xã hội trước Tết - 1

Cơ quan chức năng TPHCM tập trung người lang thang, xin ăn về các cơ sở bảo trợ xã hội (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Trong văn bản này, Sở LĐ-TB&XH TPHCM đề nghị Công an thành phố chỉ đạo công an địa phương xây dựng kế hoạch cao điểm, phối hợp với Tổ công tác tại địa phương tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn…

Sở yêu cầu đặc biệt chú ý tại các giao lộ, sự kiện, lễ hội, chợ hoa xuân, các cơ sở tôn giáo… Đây là nơi thường xuất hiện người lang thang, xin ăn.

Các trật tự viên thanh niên xung phong được đề nghị ứng trực tại các địa điểm được phân công, báo ngay cho các Tổ công tác hoặc chính quyền, công an địa phương khi phát hiện trẻ em, người lang thang, xin ăn… tại điểm ứng trực để kịp thời xử lý. Đặc biệt, lực lượng này được giao nhiệm vụ ngăn chặn tình trạng trẻ em, người lang thang… chèo kéo du khách tại các địa điểm du xuân.

Nhiệm vụ nặng nề nhất là chính quyền địa phương. Sở LĐ-TB&XH TPHCM đề nghị UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức phải có kế hoạch cao điểm để thực hiện nhiệm vụ này. Tổ công tác phải tổ chức tuần tra, rà soát các tuyến đường, ngã tư có mật độ giao thông cao, các địa điểm tổ chức sự kiện, cơ sở tôn giáo… nhằm kịp thời phát hiện để xử lý.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu chăn dắt, dụ dỗ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn để trục lợi, Tổ công tác phải xử lý ngay hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra.

Đặc biệt, các quận trung tâm thành phố được lưu ý phải tổ chức ứng trực, tuần tra tại các địa điểm nổi bật như trụ sở các cơ quan trung ương và thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, Hội Hoa xuân, địa điểm bắn pháo hoa…

Các trung tâm bảo trợ xã hội cũng được chỉ đạo rà soát, chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất để tiếp nhận, thu dung những người được tập trung về, đảm bảo chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng các chính sách nhà nước quy định.

Theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, trong năm 2023, TPHCM đã có quyết định ban hành cơ chế phối hợp thực hiện công tác tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn thành phố. Cơ chế này là căn cứ để ngành đẩy mạnh công tác tập trung các đối tượng trên về các trung tâm bảo trợ xã hội, đưa về nơi cư trú…

Riêng trong năm 2023, ngành LĐ-TB&XH đã tiếp nhận ban đầu 1.044 trường hợp trẻ em, người xin ăn, sinh sống nơi công cộng, không có nơi cư trú ổn định; trong đó có 219 trường hợp có biểu hiện tâm thần.

Theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, công tác này triển khai hiệu quả là nhờ được người dân, báo chí ủng hộ; phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh trường hợp người lang thang, xin ăn và các vụ việc có dấu hiệu chăn dắt người xin ăn…

Từ đó, ngành đã cơ bản giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại các khu vực nội thành.

Tuy nhiên, thực tế vẫn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng này trên đường phố khi cơ quan chức năng giảm tần suất tuần tra. Do đó, định hướng năm 2024 của Sở LĐ-TB&XH TPHCM là tiếp tục tăng cường giải quyết tình trạng trẻ em, người xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn thành phố.