Cần có ngay người hướng dẫn giao thông

(Dân trí) - “Tôi là một người đi bằng xe khách từ Đồng Hới tới Vinh vào ngày hôm qua, tôi thấy rất ít cán bộ chức năng hướng dẫn giao thông trên đường... Có rất nhiều điểm nước đã tràn qua mà chưa có biển báo hướng dẫn…”.

Trước tai nạn thương tâm của xe khách chở 37 người bị nhấn chìm trong biển lũ, nhiều bạn đọc đề nghị các lực lượng chức năng cần bố trí ngay người hướng dẫn để đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện khắc nghiệt này. Nổi bật trong số đó là ý kiến của thầy Nguyễn Thanh Quang, Trưởng khoa Toán - Đại học Vinh. Trong nội dung gửi tới tòa soạn, thầy Quang viết: 

“Đề nghị cơ quan chức năng cấm ngay các phương tiện ô tô đi qua tỉnh Hà Tĩnh vào thời điểm này, rất nguy hiểm đến cả tính mạng người và tài sản.

 

Tôi là một người đi bằng xe khách từ Đồng Hới tới Vinh vào ngày chủ nhật hôm qua, tôi thấy rất ít cán bộ chức năng hướng dẫn giao thông trên đường... Có rất nhiều điểm nước đã tràn qua mà chưa có biển báo hướng dẫn, ngoài các cột tiêu trắng đỏ bên lề đường số 1.

 

Tôi đã phản ánh với anh Tu lái xe khách NA biển số 37B 4849 và anh Quân nhân viên ga Vinh hướng dẫn xe này. Xe chở người, xe chở lợn, xe côngtennơ, xe công nông ... chạy vượt nhau rất ẩu tại các điểm nguy hiểm trên quốc lộ 1.

 

Mọi hành khách ngồi trên xe rất bất bình với những chiếc xe ôtô vượt ẩu đó nhưng không thấy ai phạt những xe này. Tôi đề nghị biểu dương hai anh Tu lái xe và Quân (ga Vinh) làm việc rất chu đáo và có trách nhiệm. Hành khách trên xe 37B 48 49 rất khâm phục các anh đã đưa chúng tôi về Vinh an toàn.

 

Đề nghị quý báo chuyển ý kiến của tôi tới cơ quan có trách nhiệm ngay, vì tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước...”.
 
Cần có ngay người hướng dẫn giao thông - 1

Đoạn Quốc lộ 1A đoạn Vinh - Hà Tĩnh ngập sâu dài hàng km. (Ảnh: Việt Hùng)

 

Ngoài ý kiến trên, rất nhiều độc giả khác cũng đã gửi tới tòa soạn về nội dung này:

Nguyễn Vinh

Theo tôi biết khi bị ảnh hưởng của mưa bão, ngành giao thông vận tải đã có biện pháp đảm bảo giao thông, có người người chỉ dẫn hoặc phân luồng giao thông đối với nhiều tuyến đường do bị ách tắc không thể đi qua được. Nhưng cũng nhiều người tham gia giao thông còn thiếu ý thức hoặc coi thường lệnh cấm, biển chỉ dẫn... nên dẫn đến TNGT đáng tiếc, thiệt hại về người và phương tiện rất lớn.

Lê Đình Sơn

Thương tâm quá! Địa phương cần có biện pháp hướng dẫn kịp thời, tránh xe cộ đi vào vùng nguy hiểm. Cả nước hãy chung tay cùng miền Trung vượt qua trận cường thủy này. Xin chia sẻ những mất mát đau thương với nhân dân miền Trung.

Hasu
hasu1978@yahoo.com

Sao không có cảnh báo ở những điểm chết người như vậy trên QL 1 nhỉ? Sao lại có những xe khách đâm đầu vào nơi này? Họ không biết hay cố tình chạy?

jupiter

123@yahoo.com

Nên cấm các phương tiện vận tải trừ xe cứu hộ và đặc chủng.

D Gia

doan_gia_78bptl@yahoo.com.vn

Thật thương tâm. Nếu như có lực lượng trực thường xuyên trên các đoạn đường xung yếu có lẽ đã không xảy ra tai nạn này. Xin được chia sẻ cùng người bị hoạn nạn!

Đoàn Văn Toán

doanvananhtoan@gmail.com

Thật là kinh hoàng.! Khi đọc bài báo này cũng vô cùng đau xót cho những người dân quê tôi và những người trên cùng chuyến xe tử thần!

Đáng lẽ ra, với tình hình mưa lũ ở miền Trung như hiện nay, các cơ quan chức năng nên kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông trên những tuyến đường sạt lở, và bên cạnh đó là ý thức cảnh giác của chủ xe cũng như các hành khách...

nguyễn tiến đạt

tiendat54.ctn@gmail.com

Xin chia buồn với những hành khách gặp nạn. Hy vọng rằng sẽ tìm thêm được nhiều người sống sót hơn nữa... Mong mọi người ai cũng gặp may mắn....

Do

phuhtd@gmail.com

Ôi thật quá đau lòng... Sao nhà xe lại quá bất cẩn chạy xe lúc ngập nước, gây nên thảm cảnh cho bản thân và những người đi đường vậy?

vytc

trancongvy@yahoo.com

Đã có nhiều lần dân làng tôi ra cứu những chiếc xe khách sắp bị trôi như vậy. Chúng tôi, những người dân vùng lũ đã nhiều kinh nghiệm, biết trước sự việc ra ngăn chặn. Nhưng nhiều nhà xe không nghe, còn rượt đuổi chúng tôi.

Chạy xe trong nước lũ cực kỳ nguy hiểm cho nhà xe và những ngôi nhà gần quốc lộ. Nguy hiểm cho nhà xe đã thấy rõ, nhưng nguy hiểm cho nhà dân cũng cần hết sức chú ý. Nước lũ tràn qua đường lộ gây xói lở nghiêm trọng. Cộng vào đó là sóng do xe khách chạy gây ra. Một nhà dân (gần nhà tôi, nhà kiên cố, 2 tầng lầu) đã bị trôi do vậy.

Phạm Minh Hòa

cutityeu@gmail.com

Thật đau lòng! Tại sao biết mưa lũ như vậy mà vẫn còn cố tình đi? Mà đã có biển báo khu vực cấm sao nhà xe vẫn đi vào? Vậy còn hơn 20 con người nữa sẽ ra sao đây? Đây là bài học quá đau xót, các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn để không còn tình trạng như vậy xảy ra nữa. Đã có biển cấm, cần bố trí lực lượng canh gác.

xuân trường

tranxuantruongd@yahoo.com

... Bão lũ như vậy tại sao cơ quan chức năng không cấm các chuyến xe chạy NAM - BẮC và ngược lại, để tránh hậu quả nặng nề như vậy???

 

trung dung

trung_dung_kc@yahoo.com

Phải cấm tất cả các xe cộ đi vào vùng bị lũ.

 

 

Tùng Linh