Đắk Lắk:

Cô trò mỏi mòn chờ phòng học mới, vì nhà thầu và chủ đầu tư mâu thuẫn?

Thúy Diễm

(Dân trí) - Công trình xây dựng phòng học tại Trường TH Nguyễn Viết Xuân ở Đắk Lắk tạm dừng gần 1 năm qua, khiến cô trò mỏi mòn chờ phòng học mới. Nguyên nhân được cho là do chủ đầu tư và nhà thầu mâu thuẫn.

Nhà thầu bất hợp tác với chủ đầu tư?

Ngày 5/9, trao đổi phóng viên Dân trí, ông Hà Xuân Tài - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - xác nhận, đơn vị đã có thông báo chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng công trình trường Tiểu học (TH) Nguyễn Viết Xuân đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp 5 (Công ty xây lắp 5, trụ sở tại Hà Nội).

Cô trò mỏi mòn chờ phòng học mới, vì nhà thầu và chủ đầu tư mâu thuẫn? - 1

Dự án xây dựng công trình tại trường TH Nguyễn Viết Xuân (TP Buôn Ma Thuột) dở dang do nhà thầu và chủ đầu tư bất đồng quan điểm (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo tìm hiểu, tháng 9/2022, BQLDA TP Buôn Ma Thuột ký hợp đồng thi công xây dựng công trình trường TH Nguyễn Viết Xuân (gồm 6 phòng học, 4 phòng bộ môn, bếp ăn, nhà bán trú, nhà vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật) với Công ty xây lắp 5.

Tổng mức đầu tư dự án trên 11 tỷ đồng, thời gian thực hiện 450 ngày.

Cô trò mỏi mòn chờ phòng học mới, vì nhà thầu và chủ đầu tư mâu thuẫn? - 2

Nhà thầu mới rào bao quanh công trình và chưa thi công các hạng mục bên trong (Ảnh: Thúy Diễm).

Nói về lý do chấm dứt hợp đồng, Phó Giám đốc BQLDA TP Buôn Ma Thuột cho rằng, phía nhà thầu đã bất hợp tác với chủ đầu tư lẫn đơn vị tư vấn giám sát công trình.

Theo ông Hà Xuân Tài, vào ngày 25/11/2022, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thực hiện dự án. Đơn vị tư vấn giám sát đã yêu cầu nhà thầu cung cấp một số hồ sơ, văn bản để kiểm tra sự phù hợp năng lực thi công để giám sát, quản lý chất lượng công trình nhưng nhà thầu không thực hiện.

Ông Tài cho biết, sau khi nhận bàn giao mặt bằng, Công ty xây lắp 5 chỉ rào chắn xung quanh mà không thực hiện dựng lán trại cho công nhân, không làm nhà vệ sinh tạm, không phá bỏ các bức tường của phòng học cũ.

"Chúng tôi nhiều lần đốc thúc nhưng công ty không thực hiện mà kéo dài thời gian, việc không phá bỏ các bức tường cũ, các vách ngăn xuống cấp tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho học sinh trong trường", ông Tài lên tiếng.

Ngoài ra, đại diện BQLDA TP Buôn Ma Thuột cho biết, nhà thầu không chấp hành các yêu cầu, mời họp nhiều cuộc nhưng hầu hết không đến dự, cũng không tập kết máy móc, vật tư để thực hiện dự án.

Theo Phó Giám đốc BQLDA TP Buôn Ma Thuột, nhà thầu nêu lý do chủ đầu tư chưa bàn giao tim, mốc giới, định vị công trình cho nhà thầu để kéo dài thời gian thi công là không đúng theo quy định.

Ông Tài lý giải, công tác bàn giao mặt bằng và định vị là hai công tác khác nhau, chủ đầu tư sẵn sàng định vị mặt bằng và bàn giao tim vị trí cho nhà thầu sau khi thi công xong phần phá dỡ công trình cũ, san dọn mặt bằng nhưng nhà thầu không thực hiện.

Với hàng loạt những bất đồng, không có điểm chung giữa đôi bên, vừa qua ngày 18/7, BQLDA TP Buôn Ma Thuột đã thông báo chấm dứt hợp đồng thi công với Công ty xây lắp 5.

Hiện, phía BQLDA TP Buôn Ma Thuột đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án xây dựng trường TH Nguyễn Viết Xuân.

Nhà thầu phản bác

Sau khi nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng của BQLDA TP Buôn Ma Thuột, ông Nguyễn Văn Hội - Tổng Giám đốc, Công ty xây lắp 5 - có văn bản phản hồi.

Theo đó, Công ty xây lắp 5 nhận định, BQLDA TP Buôn Ma Thuột cho rằng công ty vi phạm hợp đồng thi công xây dựng công trình là không khách quan.

Cô trò mỏi mòn chờ phòng học mới, vì nhà thầu và chủ đầu tư mâu thuẫn? - 3

Nhà thầu cho rằng chủ đầu tư gây khó khăn cho doanh nghiệp (Ảnh: Thúy Diễm).

"Nguyên nhân chủ yếu là của cán bộ BQLDA không hợp tác, tư vấn giám sát được chủ đầu tư thuê và chỉ đạo, có nhiều dấu hiệu lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm cố tình kéo dài thời gian, nhũng nhiễu gây nhiều khó khăn cho nhà thầu không tuân thủ theo Luật Xây dựng và hợp đồng đã được ký kết", văn bản của Công ty xây lắp 5 nêu rõ.

Ông Nguyễn Văn Hội cho rằng, việc chấm dứt hợp đồng gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp và nhà nước, không giải ngân được vốn từ ngân sách tỉnh phải trả lại vốn cho nhà nước.

Ngoài ra, sau khi nhận mặt bằng, chủ đầu tư không cung cấp các văn bản gốc khiến nhà thầu không có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện việc phá dỡ công trình, không định vị vị trí của công trình. Nhà thầu cũng không được tạm ứng để thực hiện các bước tiếp theo.

"Việc cố tình đơn phương chấm dứt hợp đồng là không đúng. Chúng tôi đang làm thủ tục gửi các cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ", ông Hội nói.

Nhà trường, học sinh chịu thiệt

Từ thời điểm ký kết hợp đồng đến nay đã gần 1 năm, công trình xây dựng phòng học, nhà ăn tại trường vẫn ngổn ngang, chưa được thực hiện bất kỳ hạng mục nào, ngoại trừ rào chắn xung quanh công trình.

Cô trò mỏi mòn chờ phòng học mới, vì nhà thầu và chủ đầu tư mâu thuẫn? - 4

Nhà vệ sinh mới của trường nằm trong khuôn viên thực hiện dự án nên phải rào chắn. Học sinh phải sử dụng nhà vệ sinh xuống cấp (Ảnh: Thúy Diễm).

Ngoài ra, khu nhà vệ sinh mới đã được xây dựng 2 năm trước, nằm trong khuôn viên thực hiện dự án phải rào chắn khiến hàng trăm học sinh, giáo viên phải sử dụng nhà vệ sinh cũ, đã xuống cấp trầm trọng.

Bà Nguyễn Thị Cậy - Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Viết Xuân - cho biết sau khi bàn giao khu vực thực hiện dự án, trường chỉ còn 18 phòng học và trưng dụng 2 phòng thư viện để làm phòng học. Toàn trường có 773 học sinh, thiếu phòng học, có lớp buộc phải học 42 học sinh/lớp.

Cô trò mỏi mòn chờ phòng học mới, vì nhà thầu và chủ đầu tư mâu thuẫn? - 5

Cô trò trường TH Nguyễn Viết Xuân mong mỏi sớm hoàn thành các phòng học cùng các hạng mục khác để sử dụng (Ảnh: Thúy Diễm).

"Nhà trường mong muốn công trình này nhanh chóng được xây dựng, bàn giao và trả lại khu nhà vệ sinh mới cho nhà trường sử dụng. Theo kế hoạch, cuối năm 2023, Trường TH Nguyễn Viết Xuân sẽ nâng chuẩn Quốc gia mức độ 2. Tuy nhiên, vì công trình xây dựng trên chưa xong, chỉ tiêu phấn đấu này sẽ không đạt được, chưa biết kéo dài đến bao giờ", Hiệu trưởng Cậy băn khoăn.

Nói thêm về việc chưa tạm ứng theo hợp đồng cho nhà thầu, đại diện BQLDA TP Buôn Ma Thuột lý giải, sau khi nhận bàn giao mặt bằng, nhà thầu thi công không huy động nhân lực, thiết bị thi công để triển khai theo tiến độ chi tiết nhà thầu trình, không có sự phản hồi nào cho chủ đầu tư nên chưa thực hiện tạm ứng.

Riêng việc không bàn giao các biên bản gốc, phía BQLDA TP Buôn Ma Thuột cho biết, sau khi văn bản ký nhà thầu trực tiếp nhận trụ sở BQLDA. Việc không liên hệ để nhận là lỗi của nhà thầu, chủ đầu tư không có trách nhiệm phải đem hồ sơ đến văn phòng của nhà thầu để bàn giao.