Tiêu điểm 18

Đừng quá mất bình tĩnh

Dư luận xã hội chưa hết ồn ào vì những video clip nữ sinh đánh hội đồng bạn thì lại xôn xao vì cảnh nữ sinh đánh bài cởi áo. Không ít bậc phụ huynh lo sợ vì thấy rằng con cái họ đang bị đe dọa bởi nhiều cái xấu ngay khi còn trên ghế nhà trường.

Một đoạn phim về nữ sinh đánh bài cởi áo không gây sốc như một vụ đánh hội đồng bởi vì nó không có tính bạo lực.   

Nhưng xét về hành vi, đây cũng là vấn đề rất đáng quan tâm về lối sống, hạnh kiểm của một bộ phận học sinh hiện nay. Trong vụ này, cho thấy hai hành vi không tốt đã xảy ra. Trước hết, là học trò, còn mặc đồng phục nữ sinh mà lại tổ chức đánh bài. Có thể đây chỉ là trò chơi nhưng cũng là một bước để dẫn các em đến với cờ bạc. Tại sao các em không chọn những trò chơi  trí tuệ khác mà lại chơi bài? Rõ ràng các em đang sa vào lối sống thiếu lành mạnh, ít nhất cũng ở giai đoạn bắt đầu. Thứ hai là cởi cúc áo. Là nữ sinh, ở giữa đám đông, cho dù là bạn cùng phái, nhưng có hành động tự cởi cúc áo của mình là điều không hợp với thuần phong mỹ tục. Cũng có thể vì ham vui nên các em quên việc giữ gìn, nhưng sự không giữ gìn chuyện nhỏ có thể sẽ dẫn tới không giữ gìn chuyện lớn. Thói quen chơi bời lêu lổng thường bắt đầu từ một lần bỏ giờ học, đó là điều mà các nhà giáo dục nào cũng biết.

Cũng có người cho rằng, đối với chuyện đánh bài cởi áo của các em nữ sinh kia không có gì là ầm ĩ, bởi vì các em chơi hồn nhiên, không ghê gớm như chúng ta nghĩ. Điều này cũng có thể đúng, nhưng cần cảnh báo không thể để sự hồn nhiên đó quá đà, để rồi một ngày nào đó các em có những hành vi tệ hại hơn, thậm chí là phạm pháp. Xin lưu ý, đánh bạc và tổ chức đánh bạc là những  tội danh hiện đang được quy định trong Bộ luật Hình sự. Chưa kể, đối với các em học sinh, dù nam hay nữ, nếu như không được giáo dục giữ gìn thuần phong mỹ tục tốt đẹp của Việt Nam, thì chắc chắn các em sẽ bị tiêm nhiễm các lối sống buông thả, không có lợi cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.

Cách tốt nhất của các bậc phụ huynh hiện nay là cũng không nên quá lo lắng trước những thông tin học sinh đánh nhau hay đánh bài, mà hãy bình tĩnh để chọn lựa các phương pháp giáo dục hiệu quả. Không có trường học nào, đoàn thể nào có khả năng bảo vệ con cái bằng cha mẹ, không có môi trường giáo dục nào thay thế được sự giáo dục của gia đình. Nếu như cha mẹ dành thời gian, chia sẻ được suy nghĩ, tâm lý của con cái để dìu dắt trong quá trình phát triển cho đến khi trưởng thành thì con cái sẽ bớt hư hỏng. Giáo dục gia đình tốt sẽ tạo ra  hệ thống miễn dịch trong con cái mà các loại "virus" xấu không thể xâm nhập được.

Lê Chân Nhân