Cần Thơ:

Hàng chục hộ dân sống mòn mỏi ở khu tái định cư "6 không" giữa thành phố

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Không điện, nước, đèn chiếu sáng, đường giao thông, cây xanh, hệ thống thoát nước là những gì mà người dân khu tái định cư và nhà ở công nhân KCN Hưng Phú 1 phải chịu đựng suốt hơn 10 năm qua.

Mang tiếng sinh sống tại thành phố trực thuộc trung ương, thế nhưng đã 10 năm trôi qua, hàng chục hộ dân tại khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hưng Phú 1, ở phường Tân Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ phải sống trong cảnh không có nước sạch và điện lưới quốc gia.

Hàng chục hộ dân sống mòn mỏi ở khu tái định cư 6 không giữa thành phố - 1

Đoạn đường dẫn vào nhà các hộ dân trong khu tái định cư. Ngoài thiếu điện nước, cơ sở hạ tầng ở đây còn thiếu thốn nhiều thứ như đèn chiếu sáng, đường giao thông, cây xanh và hệ thống thoát nước thải (Ảnh: Bảo Kỳ).

Khu dân cư ở Cần Thơ 10 năm thiếu điện, nước sạch (Clip: Bảo Kỳ)

Đoạn đường dẫn vào nhà các hộ dân khá heo hút, cỏ mọc um tùm xen lẫn là vài ngôi nhà tường kiên cố, khang trang. Thế nhưng thực tế các hộ dân lại sống trong môi trường thiếu tiện nghi, thiếu điện, thiếu nước. Trong thời gian qua họ phải xoay sở nhiều cách mới có điện và nước để sử dụng.

Hàng chục hộ dân sống mòn mỏi ở khu tái định cư 6 không giữa thành phố - 2

Ông Nghĩa chỉ vào chỗ làm sẵn để lắp công tơ điện, nhưng đã nhiều năm trôi qua vẫn chưa thực hiện được (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Nguyễn Văn Nghĩa (72 tuổi) cho biết, gia đình ông nằm trong dự án khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hưng Phú 1, do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn-Cần Thơ làm chủ đầu tư.  Hơn 10 năm trước ông được công ty giao 2 nền nhà tại đây. Tuy nhiên, nhà đã xây xong, gia đình ông sinh sống ổn định nhiều năm nay nhưng không có hạ tầng điện, nước sinh hoạt.

"Trước đây xài điện câu đuôi, nhà nào có điện thì mua dây kéo tới rồi xài chung, hàng tháng đóng tiền cho chủ nhà. Còn nước thì bơm ở dưới sông lên và mua nước thùng", ông Nghĩa cho hay. 

Chỉ tay về phần tường ông Nghĩa chừa sẵn để bắt công tơ điện, ông nói: "Tôi làm sẵn chỗ để điện lực đặt đồng hồ vào nhưng đến nay thể thực hiện. Hơn một tháng trước mới được kéo điện nhưng trụ điện đặt cách nhà hơn 100m, muốn sử dụng điện phải tốn tiền đặt trụ điện và dây, chứ đồng hồ điện không đặt trong nhà". 

Bà Dương Thị Huệ (vợ ông Nghĩa) cho biết, nước dưới sông, ông bà canh lúc nước lớn bơm lên lọc qua phèn chua cho trong rồi sử dụng, chủ yếu để rửa chén, giặt đồ. Riêng nấu ăn và tắm rửa thì mua nước thùng (20 lít). 

"Mỗi tháng mua hơn 20 thùng mới dùng đủ nên rất tốn kém. Tình trạng này diễn ra nhiều năm rồi, gia đình tôi nhiều lần kiến nghị với các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết", bà Huệ bày tỏ. 

Hàng chục hộ dân sống mòn mỏi ở khu tái định cư 6 không giữa thành phố - 3

Hàng ngày anh Hậu phải đi mua nước từ hộ có nước sạch về nhà sử dụng, mỗi ngày cần đến 2-3 can nước mới đủ dùng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sau nhiều năm làm thuê, anh Đồng Minh Hậu dành dụm được hơn 700 triệu đồng mua nền nhà tại khu tái định cư, anh Hậu cho biết, lúc mua nhà phía công ty đảm bảo sắp sửa có điện, nước nên anh mới yên tâm. Thế nhưng khi cất nhà và dọn vào sống gia đình anh lại mòn mỏi chờ.

"Cũng như mấy hộ khác tôi phải sử dụng điện "câu đuôi" nhưng đường dây xa nên điện rất yếu, ảnh hưởng đến các thiết bị trong nhà. Giờ cao điểm từ trưa đến tối là lúc điện yếu nhất, dễ cúp điện vì nhiều người sử dụng. Đến cả quạt gió còn chạy không nổi", anh Hậu nói thêm. 

Hàng chục hộ dân sống mòn mỏi ở khu tái định cư 6 không giữa thành phố - 4

Được biết, hơn 1 tháng nay anh Hậu và một số hộ tại đây được hòa lưới điện nhưng do khu tái định cư chưa có điện người dân phải gắn công tơ điện ở trụ hạ thế rất xa, sau đó kéo dây câu về nhà mình, mỗi hộ tốn thêm 6-7 triệu đồng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Nguyễn Quốc Huấn - Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng cho biết, dự án khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hưng Phú 1 hiện vẫn còn dang dở và chưa bàn giao về cho quận quản lý.

"Qua những khó khăn người dân phản ánh, quận tiếp tục kiến nghị yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thiện dự án nhằm đảm bảo an toàn trong sinh hoạt cho nhân dân. Tuy nhiên, nếu chủ đầu tư vẫn không thực hiện, căn cứ tình hình, quận sẽ kiến nghị xử lý theo quy định.

Hiện quận chỉ nắm được thông tin và kiến nghị chủ đầu sớm hoàn thiện dự án. Nếu chủ đầu tư không bàn giao dự án, quận sẽ thực hiện theo tinh thần công văn số 928 của UBND thành phố là thu hồi dự án giao nhà đầu tư khác phục vụ người dân", ông Huấn cho hay.