Gia Lai:

Hàng chục hộ dân tố đất ruộng bị "phù phép" để khai thác cát

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân tại huyện Phú Thiện, Gia Lai phản ánh việc một số cá nhân chuyên thu gom đất lúa với số lượng lớn, sau đó cho người khác thuê lại để khai thác đất, cát trái phép.

Ngày 24/7, ông Nguyễn Văn Ty - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai - cho biết đang làm việc với các hộ dân để làm rõ cá nhân thuê đất lúa với mục đích cải tạo và khai thác đất, cát trái phép.

Hàng chục hộ dân tố đất ruộng bị phù phép để khai thác cát - 1

Khu vực đất lúa tại huyện Phú Thiện (Ảnh: N.T).

Theo các hộ dân phản ánh, từ năm 2020, hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Ia Yeng đã cho ông N. V. T. (trú tại xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) thuê đất tại cánh đồng Ia Vinh, xã Ia Yeng để trồng lúa, thời gian thuê 5 năm.

Từ quỹ đất này, ông T. lại ký hợp đồng cho bà H. T. S. (trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) thuê lại 33ha từ tháng 10/2020, với giá 3 tỷ đồng, thời hạn thuê đất 40 tháng. Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, mục đích sử dụng số đất trên là để trồng trọt và khai thác cát để làm mặt bằng.

Hàng chục hộ dân tố đất ruộng bị phù phép để khai thác cát - 2

Các hộ dân kiến nghị xã bảo vệ cánh đồng làng Vinh để trồng lúa (Ảnh: N.T).

Sau khi ký hợp đồng, bà S. dự định đưa thiết bị, máy móc vào khu vực đất lúa để khai thác cát thì người dân và chính quyền phát hiện, ngăn cản và thông báo nghiêm cấm mọi hành vi san ủi, khai thác khoáng sản tại cánh đồng Ia Vinh.

Trước đó, bà S. đã nhiều lần gửi đơn đến chính quyền xã Ia Yeng nhằm xin cải tạo đất và khai thác đất, cát theo hợp đồng đã ký kết với ông T. Tuy nhiên, nhận thấy hợp đồng này bản chất là để khai thác cát dưới hình thức cải tạo mặt bằng và làm nông nghiệp nên UBND xã Ia Yeng không đồng ý.

Bà S. thông tin: "Khi hiểu rõ sự việc và biết mình bị lừa để chiếm đoạt tài sản, tôi đã đề nghị ông T. trả lại số tiền đã nhận, nhưng ông T. không đồng ý mà khẳng định rằng vẫn khai thác cát được. Thời gian qua, tôi làm đơn khắp nơi để bảo vệ quyền lợi của mình nhưng đến nay sự việc vẫn chưa giải quyết dứt điểm", bà S. phản hồi.

Nhận thấy tiền mất mà không được khai thác cát trên đất ruộng, bà S. đã làm đơn tố cáo ông T. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) ra quyết định khởi tố vụ án trên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.