Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Hơn 1000 lao động đang làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng kêu cứu

(Dân trí) - Đầu tư 16 tỷ đồng xây khu nhà tạm cho công nhân làm việc tại dự án Cảng Sơn Dương, Vũng Áng, Hà Tĩnh. Khi công trình đưa vào sử dụng chưa được bao lâu Công ty Nibelc nhận được yêu cầu di chuyển của BQL khu kinh tế khiến tất cả đều bị “sốc”.

Trong đơn kêu cứu gửi đến báo Dân trí, đại diện Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế (sau đây viết tắt là Công ty Nibelc), giấy phép đăng ký trụ sở chính ở Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình phản ánh: Hiện hơn 1000 lao động của Công ty Nibelc làm việc tại dự án Cảng Sơn Dương, thuộc Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng, Hà Tĩnh đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do Ban Quản lý KKT Vũng Áng yêu cầu tháo dỡ khu nhà ở tạm được xây dựng lắp ghép trên phần diện tích đất Công ty Nibelc ký hợp đồng thuê có thời hạn đến năm 2016.
 
Đơn kêu cứu Công ty Nibelc gửi đến các cơ quan chức năng
Đơn kêu cứu Công ty Nibelc gửi đến các cơ quan chức năng

Ngày 12/9/2012, Công ty Nibelc và Tập đoàn Samsung C&T Corporation ký hợp đồng kinh tế số SDP-SUB-CFO -001, về việc cung cấp thợ kỹ thuật và thi công đê chắn sóng Cảng Sơn Dương, thuộc khu công nghiệp Fomosa - KKT Vũng Áng. Để đảm bảo cho việc thi công dự án kéo dài 44 tháng, Công ty Nibelc phải xây dựng khu nhà ở, ký túc xá, căng tin tạm cho khoảng hơn 1000 công nhân, kỹ sư chuyên gia làm việc tại dự án Cảng Sơn Dương.

Thực hiện hợp đồng nói trên, ngày 6/9/2012, Công ty Nibelc tiến hành ký hợp đồng thuê mặt bằng số 09/HĐ-TMB với Công ty XNK thủy sản Nam Hà Tĩnh (Shatico) để thuê 6288,8m2 và các phần liên quan khác của khu đất thuộc thửa số 01, tờ bản đồ 0.0, địa chỉ xóm Minh Huệ, Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đất thuê với mục đích làm khu nhà ở và làm việc tạm cho công nhận, chuyên gia nước ngoài của Công ty Nibelc. Thời gian thuê kéo dài từ tháng 9/2012 đến 31/5/2016.
 
Cổng vào khu nhà ở và làm việc tạm thời của hơn 1000 công nhân, chuyên gia Công ty Nibelc
Cổng vào khu nhà ở và làm việc tạm thời của hơn 1000 công nhân, chuyên gia Công ty Nibelc

Sau khi hoàn tất việc lắp ghép khu nhà ở và làm việc tạm thời với số tiền đầu tư 16 tỷ đồng, đến tháng 6/2013, Công ty Nibelc đã cung ứng, quản lý và tổ chức thi công với tổng số lao động 1.119 người, góp phần tích cực vào tốc độ thực hiện dự án Cảng Sơn Dương do tập đoàn Fomosa làm chủ đầu tư. Trong số này có hơn 1/2 công nhân là người thuộc các huyện của tỉnh Hà Tĩnh do Công ty Nibelc tuyển chọn và đào tạo những tháng vừa qua.

Việc thuê mặt bằng, thi công lắp ghép khu nhà lán trại tạm đều được Công ty Nibelc thông báo đến các cơ quan chức năng của UBND huyện Kỳ Anh và Ban Quản lý KKT Vũng Áng. Cụ thể, trong tháng 9 và tháng 10/2012, Công ty Nibelc đã họp nhiều lần với lãnh đạo Ban Quản lý KKT Vũng Áng để báo cáo công tác chuẩn bị mặt bằng ăn, ở, sinh hoạt, tuyển dụng lao động nhưng Ban Quản lý KKT Vũng Áng không có ý kiến phản đối.
 
Khu nhà ở, nhà ăn tạm thời của Công ty Nibelc bị yêu cầu phá dỡ sau khi sử dụng vài tháng
Khu nhà ở, nhà ăn tạm thời của Công ty Nibelc bị yêu cầu phá dỡ sau khi sử dụng vài tháng
Khu nhà ở, nhà ăn tạm thời của Công ty Nibelc bị yêu cầu phá dỡ sau khi sử dụng vài tháng

Tuy nhiên, khi khu lán trại tạm vừa đưa vào sử dụng vài tháng, Ban Quản lý KKT Vũng Áng đã ra văn bản yêu cầu Công ty Nibelc không cho công nhân được lưu trú trong các khu nhà tạm nằm trên diện tích thuê lại của Shatico và tháo dỡ công trình chỉ với lý do hạng mục xây dựng không phù hợp với quy hoạch.

Để bù lại các công trình yêu cầu di dời, tháo dỡ, Ban Quản lý KKT Vũng Áng giới thiệu Công ty Nibelc liên hệ với Công ty Hoành Sơn đàm phán việc thuê mặt bằng. Sau khi khảo sát thực tế, ngày 11/3/2013, Công ty Nibelc đã có báo cáo gửi Ban Quản lý KKT Vũng Áng thông báo việc chưa thể di dời, do Công ty Hoành Sơn chưa chuẩn bị xong mặt bằng, hạ tầng điện, nước, đường sá, viễn thông chưa hoàn chỉnh để có thể dịch chuyển công nhân vào ở.

Đất được cấp cho công ty Hoành sơn là đất để xây dựng khu công nghiệp, xin chuyển đổi tạm thời thành đất cho thuê để xây dựng nhà tạm cho công nhân. Trong khi đó, đất của Công ty Shatico là đất được cấp sổ đỏ lâu dài, không thuộc diện quy hoach phải giải tỏa, phần đã xây dựng không ảnh hưởng đến các công trình của trại Tôm giống đã được quy hoạch.
 
Văn bản Công an huyện Kỳ Anh gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại việc di dời
Văn bản Công an huyện Kỳ Anh gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại việc di dời
 

Trong cảnh tốc độ thi công dự án đang vào giai đoạn nước rút, Công ty Nibelc đã làm đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh và Trung ương đề nghị được giữ lại mặt bằng, cùng các công trình nhà ở và làm việc tạm thời để cán bộ, công nhân viên, chuyên gia yên tâm làm việc nốt 36 tháng còn lại của dự án, đó cũng là cách giúp cho doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Ngày 16/5/2013, Thượng tá Trương Xuân Tịnh, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ký công văn số 382/CV-CAH (QLHC) gửi: Thường trực UBND tỉnh Hà tĩnh, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh, Ban Quản lý KKT Vũng Áng, Thường trực UBND huyện Kỳ Anh, đề nghị các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền nghiên cứu tình hình thực tế trên địa bàn KKT Vũng Áng về khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà dân để đảm bảo sản xuất, công tác an ninh trật tự và các điều kiện đảm bảo lưu trú cho hơn 1000 công nhân của Công ty Nibelc đã đến lao động trên địa bàn.

Nhận được đơn kêu cứu của Công ty Nibelc và hơn 1000 lao động đang làm việc tại dự án, ngày 10/6/2013, Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa XIII tiếp tục có văn bản số 1865/UBPL13 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp, đồng thời trả lời cho đương sự và thông báo kết quả giải quyết cho Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
 
Văn bản Ủy ban Pháp luật Quốc hội gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị xem xét lại vụ việc
Văn bản Ủy ban Pháp luật Quốc hội gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị xem xét lại vụ việc
 
Bỏ qua ý kiến của các cơ quan chức năng và hàng chục đơn đề nghị của Công ty Nibelc, Ban Quản lý KKT Vũng Áng vẫn ra thông báo sẽ tiến hành cắt điện, cắt nước, viễn thông và thực hiện cưỡng chế phá dỡ vào ngày 20/6/2013, nếu Công ty Nibelc không di dời. Theo phản ánh của Công ty Nibelc, thông báo trên của Ban Quản lý KKT Vũng Áng đã và đàn đẩy hơn 1000 cán bộ, công nhân, chuyên gia cảm thấy hoang mang, lo lắng, gây ảnh hưởng xấu đến tốc độ và tâm lý làm việc.
 
Hơn 1000 lao động đang làm việc trên công trường đang rơi vào trạng thái hoang mang
Hơn 1000 lao động đang làm việc trên công trường đang rơi vào trạng thái hoang mang

Để yên tâm sản xuất, trong đơn kêu cứu khẩn cấp gửi đến các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Phương Hoan, Phó Tổng giám đốc Công ty Nibelc đề nghị được tiếp tục giữ lại mặt bằng và các công trình tạm trong thời gian 36 tháng còn lại để người lao động tiếp tục được sống và làm việc, tránh gây ra những tổn thất không đáng có. Việc phá dỡ khu nhà ở của người lao động hiện tại sẽ gây thiệt hại lớn về tài chính, trên 1.000 người lao động sẽ mất chỗ ăn ở, không tiếp tục công việc tại dự án, tiến độ chung của toàn dự án Formsa sẽ ảnh hưởng nặng nề, hậu quả về an sinh xã hội.

Trong trường hợp Ban Quản lý KKT Vũng Áng Vũng Áng tiến hành cắt điện, cắt nước, cắt viễn thông, thực hiện cưỡng chế phá dỡ vào ngày 20/6/2013 khi chưa có phương án di dời hợp lý, Công ty Nibelc cũng đề nghị Ban Quản lý KKT Vũng Áng và UBND tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm về các hậu quả xấu, các thiệt hại về an ninh trật tự, an sinh xã hội có thể xảy ra.

Trước vụ việc nghiêm trọng trên, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh cần khẩn trương vào cuộc giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị chính đáng trên của Công ty Nibelc, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hơn 1000 công nhân đang lao động tại đây.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương