Nghệ An: Nữ sinh viên ngành y bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Với lời hứa sẽ đưa 5 người ở Nghệ An ra nước ngoài theo hình thức tu nghiệp sinh. Lê Thị Vân Anh hiện đang là sinh viên tại HV Y học cổ truyền Việt Nam đã nhận 920.000.000 đồng của 5 gia đình ở địa bàn 2 tỉnh này.

Giấy cam kết của bà Vân Anh.
Giấy cam kết của bà Vân Anh.

Trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng và Báo điện tử Dân trí ông Trương Xuân Vũ, Giám đốc Công ty Việt Úc có trụ sở tại số 125 Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An nêu rõ: Do biết gia đình ông Vũ và một số người khác tại địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh có nhu cầu đi du học ở nước ngoài.

Nên bà Lê Thị Vân Anh (SN 1983, hiện cư trú tại Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã có hành vi nhận tổng số tiền 920.000.000 đồng của 5 người với lời hứa sẽ đưa họ sang Hàn Quốc theo để tu nghiệp sinh.

Tuy nhiên qua hơn 8 lần hứa hẹn, bà Lê Thị Vân Anh không làm thủ tục để đưa người đi du học tại Hàn Quốc như đã hứa đồng thời không hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của 5 nạn nhân.

Bà Lê Thị Vân Anh đang làm việc ở Bệnh viên Đa khoa huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và hiện là sinh viên ở Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Bà Vân Anh hoàn toàn không có chức năng hoạt động tư vấn và đưa người đi du học tại nước ngoài.

Theo bản cam kết do bà Lê Thị Vân Anh ký ngày 26/12/2014 có ghi nơi làm việc là Bệnh viên Văn Giang, Hưng Yên ghi rõ: “Tôi có nhận của anh Trương Xuân Vũ, địa chỉ 125 đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An của 5 lao động đi tu nghiệp sinh Hàn Quốc với tổng số tiền 920.000.000 đồng (chín trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

Giấy cam kết lần hai.
Giấy cam kết lần hai.

Theo hóa đơn ngân hàng và tôi cam kết lần một bay là ngày 05/11, lần 2 mùng 8/11, lần 3 là 15/11, lần 4 là 20/11 năm 2014 và lần cuối là ngày 01/01/2015. Nếu không có Visa, không bay được thì tôi sẽ trả lại số tiền trên cho anh Trương Xuân Vũ và số lãi phát sinh. Nếu tôi làm sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, đúng ngày trên tôi không thanh toán, anh Vũ có quyền khởi kiện tôi trước pháp luật. Bản cam kết trên đây là đúng sự thật”.

Sau nhiều lần không thể thực hiện được lời hứa, ngày 19/1/2015, bà Lê Thị Vân Anh tiếp tục viết Giấy cam kết: “Tôi có nhận 5 người lao động: Tuấn, Cảnh, Nam, Vượng, Bình tại Nghệ An thông qua anh Vũ và số tiền 920.000.000 đồng (chín trăm hai mươi triệu đồng chẵn) sau nhiều lần hẹn với người lao động, nếu ngày 28/1/2015, 5 lao động trên không có Visa hay lịch bay thì tôi hoàn trả lại số tiền trên trong ngày 28/1/2015. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Bà Vân Anh trong ảnh của thẻ sinh viên bị tố lừa tiền của người lao động.
Bà Vân Anh trong ảnh của thẻ sinh viên bị tố lừa tiền của người lao động.

Tuy nhiên, đến ngày 28/1/2015, cả 5 người du học nêu trên đều không xuất cảnh được, và bà Lê Thị Vân Anh cũng không gửi lại tiền đã nhận cho họ.

Đến tháng 2/2015, quá hạn cam kết đưa người đi du học tại Hàn Quốc, ông Vũ và người đi du học đã về quê của bà Lê Thị Vân Anh gặp và yêu cầu bà Lê Thị Vân Anh hoàn trả lại số tiền mà ông Trương Xuân Vũ đã chuyển cho bà Lê Thị Vân Anh. Tuy nhiên, bà Lê Thị Vân Anh đã cố tình trốn tránh và có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền 920.000.000 đồng nêu trên?.

Đến ngày 12//2/2015, ông Lê Văn Khanh là bố đẻ của bà Lê Thị Vân Anh xuất hiện và mới trả hộ cho bà Lê Thị Vân Anh số tiền 200.000.000 đồng. Theo ông Trương Xuân Vũ, như vậy tính đến nay bà Lê Thị Vân Anh đang “chiếm đoạt” của ông và người đi du học số tiền 720.000.000 đồng mà không trả lại. Khi ông Trương Xuân Vũ gọi điện, nhắn tin cho bà Lê Thị Vân Anh để đòi tiền, bà Lê Thị Vân Anh không những không có thái độ đúng đắn để giải quyết vụ việc mà còn có nhiều lời lẽ thách thức, đe dọa ông Vũ..

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

Dân trí  sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Nhóm PV