Hồi âm:

Nhịp cầu bạn đọc số 04:

(Dân trí) - Tuần qua (từ 10 - 15/03), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn khiếu nại của ông Phạm Khắc Thu, Phó Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hợp Lực, có địa chỉ tại Tiểu khu 1, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La phản ánh:

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định thu hồi trái pháp luật lô đất thuộc diện tài sản chờ phát mại theo bản án số 05/2010/KDTM - ST ngày 17/12/2010 của Tòa án tỉnh Sơn La. Trước khi được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho lô đất 10.040m2 ở phường Chiềng An, TP Sơn La, doanh nghiệp Hợp Lực đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, bồi thường GPMB cho các hộ dân.

Việc UBND tỉnh Sơn La ra quyết định thu hồi mà không hỗ trợ, bồi thường chi phí doanh nghiệp đã bỏ ra gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Phạm Khắc Thu đến Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ; ông Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn kêu cứu khẩn cấp của ông Nguyễn Hùng Chanh, hiện trú tại 02 Bis (P202) Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, là đại diện ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Đoàn (trú tại 204C Bình Tiên, phường 4, quận 6, TP. HCM) và ông Nguyễn Văn Vinh (trú tại số 77 khóm B, thị trấn Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) trong vụ án tranh chấp di sản thừa kế với ông Nguyễn Văn Vui ( trú tại 184/21B Nguyễn Duy, phường 15, quận 8, TP. HCM) phản ánh:

Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã 2 lần ra Quyết định xét xử vụ án tranh chấp trên nhưng đều hoãn xử mà không nêu rõ lý do khiến vụ việc vẫn chưa được giải quyết từ năm 2006 đến nay.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Nguyễn Hùng Chanh đến ông Chánh án TAND Tối cao; ông Viện trưởng VKSND Tối cao; ông Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh; ông Viện trưởng VKSND TP. Hồ Chí Minh; Ban Nội chính Thành ủy TP. Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn kêu cứu khẩn cấp của ông Trần Sâm, trú tại số 589 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội phản ánh:

Tòa án quận Tây Hồ đã ban hành bản án không đúng quy định pháp luật khi buộc gia đình ông phải trả lại hơn 20m2 (số chi tiết là 20,2m2 ) ở số 589 Thụy Khuê, trong khi phần diện tích cụ Đán (ông nội ông Sâm) thuê của cụ Vũ Thị Bé chỉ có 13m2, phần diện tích còn lại (7,2m2) được hình thành do công tôn tạo của gia đình ông Sâm suốt nhiều năm.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Trần Sâm đến Chánh án TAND TP. Hà Nội; Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn khiếu nại của bà Vương Thị Hường, trú tại Tổ 6, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu phản ánh:

Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Lai Châu đã điều tra vụ tai nạn xảy ra ngày 11/5/2013 tại km 33 + 630 thuộc tổ 5 phường Tân Phong khiến mẹ bà Hường là bà Nguyễn Thị Đào, và bà Lê Thị Huệ tử vong thiếu khách quan, có dấu hiệu bao che.

Người điều khiển xe môtô gây tai nạn là Tòng Hữu Thương được xác định có nồng độ khi gây tai nạn và chưa có Giấy phép lại xe. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT lại quyết định không khởi tố vụ tai nạn, Tòng Hữu Thương không phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của bà Vương Thị Hường đến Thanh tra Bộ Công an; Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

Anh Đức (tổng hợp)