Thanh Hoá:

Những bất thường trong vụ tai nạn giao thông tại Hà Trung

(Dân trí) - Trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng, ông Phùng Văn Khâm, trú tại Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn đặt ra nhiều nghi vấn trong quá trình xử lý vụ tai nạn ở huyện Hà Trung liên quan đến con ông là Phùng Ngọc Cường.

Vụ tai nạn xảy ra hồi 17h45 ngày 13/5/2013, tại km 303+30 Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hoá) giữa xe xe ô tô BKS: 15C-04622, do Nguyễn Quyết Thắng, trú tại Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, Hải Phòng điều khiển và xe mô tô BKS: 29T-07841, do Phùng Ngọc Cường điều khiển. Cường đã phải cắt đứt phần lớn chân phải và chịu nhiều tổn thương trên thân thể sau vụ tai nạn.
 
Nạn nhân Phùng Ngọc Cường bị thương tật vĩnh viễn 74%, chân phải bị cắt phần lớn
Nạn nhân Phùng Ngọc Cường bị thương tật vĩnh viễn 74%, chân phải bị cắt phần lớn

Theo ông Khâm, vụ việc có nhiều dấu hiệu bất bình thường. Cụ thể, Công an huyện Hà Trung tự ý tẩu tán tang vật hiện trường (cho chủ hàng giải thoát lô hàng trên xe container); khi trưng cầu giám định cho nạn nhân thì chỉ đề xuất giám định chân mà không quan tâm đến toàn thân bị đa chấn thương; không trưng cầu xác định nguồn gốc hàng hoá trên xe container…

Khi chúng tôi hỏi về việc, tại sao không cân tải trọng và xác định nguồn gốc hàng hoá trên container? Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Hà Trung cho biết: “Vì ở đây không có bàn cân điện tử nên muốn cân thì phải đi rất xa, phức tạp”. Tuy nhiên, chúng tôi đã đến tận nơi mục sở thị thì trạm cân điện tử chỉ cách trụ sở Công an huyện 1,5 km.

Về nguồn gốc hàng hoá trên xe, Trung tá Nguyễn Cao Sơn, điều tra viên thụ lý vụ việc đã cung cấp tờ giấy được chủ hàng đưa ra để chứng minh nguồn gốc hàng hoá. Tuy nhiên, tờ giấy này được viết hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc, không có dấu đỏ. Theo một lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hoá cho biết: “Đây không phải là giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc hàng hoá vận chuyển trên xe container trên. Các cơ quan chức năng cần trưng cầu, xác minh nguồn gốc hàng hoá trước khi cho giải phóng hàng hoá”. Sau này, chúng tôi được cung cấp thêm một số tờ giấy khác. Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá xác nhận: “Đây cũng không phải là giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hoá hợp pháp”.

Theo kết quả giám định thương tật, nạn nhân Cường bị thương tật vĩnh viễn 74%, chân phải bị cắt phần lớn (từ trên đùi xuống). Thế nhưng, trong một cuộc phỏng vấn, Trung tá Vũ Xuân Kiên, Phó Trưởng Công an huyện phụ trách mảng giao thông lại trả lời rằng, nạn nhân chỉ bị mất một bàn chân và tỷ lệ thương tật là 71%.

Ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hà Trung cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe tải là Nguyễn Quyết Thắng. Tuy nhiên, Viện KSND huyện chưa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can vì thiếu chứng cứ. “Đến nay, vụ việc được phân định theo hướng hình sự nên phải có biên bản khám nghiệm hiện trường, có sự giám sát của đại diện Viện KSND”, ông Sơn nói.

Thông tư 76/2011 của bộ Công an quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết TNGT của lực lượng cảnh sát nhân dân quy định tại điều 4 như sau:

“Lực lượng CSĐT chủ trì, phối hợp với CSGT có mặt ngay tại hiện trường để tiến hành điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông có người chết tại hiện trường; các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả từ nghiêm trọng trở lên; thông báo cho Viện KSND cùng cấp để kiểm sát việc điều tra theo quy định của pháp luật”. Thế nhưng, vụ tai nạn giao thông trên xảy ra nghiêm trọng, nhưng không hiểu sao Công an huyện Hà Trung ban đầu lại chỉ xác định là vụ việc dân sự? Hơn nữa, lại không thông báo để đại diện Viện KSND tham gia?.

Trao đổi với PV Dân trí, luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự đặt nghi vấn: Việc nạn nhân bị cắt phần lớn chân phải, từ quan sát trực quan, người thụ lý vụ việc cũng có thể nhận định được rằng, chiếu theo quy định, tỷ lệ thương tật sẽ ít nhất 65%, đủ điều kiện để khởi tố vụ án. Thế nhưng, không hiểu sao, ngay từ đầu, Công an huyện Hà Trung lại lập hồ sơ theo hướng xử lý dân sự mà không phải là hình sự? “Ở đây, phải chăng họ muốn đứng ra dàn xếp cho các bên, để kẻ gây tai nạn tránh phải chịu trách nhiệm hình sự?”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc