Tát tai mà thủng màng nhĩ thật vô lý

Tát tai mà thủng màng nhĩ nghe thật vô lý. Với khoảng 1 triệu đồng tôi còn có thể mua được nhiều thứ tại bệnh viện tư nhân chứ không phải chỉ đơn thuần là một tờ giấy chứng thương như vậy.

 

Bạn đọc:  Nguyen Hoang Phong 

 

Những học sinh như em Phúc nói trên thì nhà trường cũng cần phải xem xét và có án phạt nghiêm túc. Nếu không nơi giáo dục, đào tạo sẽ trở thành nơi của những kẻ lắm tiền có con ăn học lộng quyền. Với khoảng 1 triệu đồng tôi còn có thể mua được nhiều thứ tại bệnh viện tư nhân chứ không phải chỉ đơn thuần là một tờ giấy chứng thương như vậy.

 

Bạn đọc: Hoa Huong Duong

 

Thật ra phụ huynh nên xem lại con em mình như thế nào? Nếu học sinh đó như các bạn cùng lớp thực hiện theo yêu cầu của giáo viên thì không bao giờ có chuyện này xảy ra nhưng học sinh Phúc đã có ý coi thường thầy giáo nên đã có hậu quả đáng tiếc. Tôi thấy giờ học sinh như vậy nhiều lắm. Chắc do gia đình nuông chiều quá. 

 

Bạn đọc: Vũ Thị Thương 

 

Thật là một chuyện đáng buồn. Nhưng tôi cho rằng đó không hoàn toàn là lỗi của thầy giáo. Với thái độ nhận lỗi của mình và thầy chịu trách nhiệm với những gì mình làm tôi nghĩ không nên làm chuyện trở nên phức tạp.

 

Em học sinh đó cũng cần phải xem lại thái độ của mình trong giờ học.

 

Bạn đọc: Thu Hien

 

Thiết nghĩ cũng tại học sinh đó hư quá thì thầy giáo mới làm vậy. Và tôi chắc một điều rằng gia đình em đó cũng có thế lực và làm mọi chuyện ầm ĩ lên thôi. Em đó đã làm giáo viên bị ức chế đến mức không thể chịu được. Và tôi khẳng định rằng sau này chẳng giáo viên nào dám đụng vào em đó nữa. Và đương nhiên em đó sẽ trở thành 1 đứa trẻ đã hư nay còn hư hơn.  

 

Bạn đọc: Le Van Nam 

 

Mình đọc báo Dân trí thường xuyên cũng thấy có những vụ việc mà nguyên nhân phần lớn là người bị hại có lỗi. Đối với trường hợp em học sinh Phúc thì thầy giáo cũng vì muốn cho em học sinh đó nên người nên mới hành động như vậy. Nhưng không may sự việc dẫn đến thủng màng nhĩ. Nhưng nếu không có những hành động răn đe đó thì em này sẽ có thái độ xem thường người khác, và có thể gây hại cho xã hội. Đã có nhiều vụ học sinh đánh cả thầy giáo rồi trả thù. Tôi thấy học sinh bây giờ ăn chơi đua đòi, hỗn xược như vậy nhiều lắm. Thiết nghĩ cần phải đưa ra những biện pháp xử lý mạnh tay đối với học sinh loại này thì xã hội mới tốt đẹp được.