1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Trả nợ giỏi như đại gia Đặng Thành Tâm: 6 tháng trả luôn gần 4.200 tỷ đồng

Mộc An

(Dân trí) - "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền", 6 tháng đầu năm, công ty của ông Đặng Thành Tâm mạnh tay chi hơn 4.178 tỷ đồng để trả nợ vay. Dư nợ vay ngắn hạn và vay dài hạn vì thế mà giảm cả nghìn tỷ đồng.

Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023.

Cụ thể, trong quý vừa qua doanh nghiệp có doanh thu 2.051,2 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần là hơn 4.274 tỷ đồng, gấp 3,9 lần nửa đầu năm 2022.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng cũng tăng gấp 18 lần năm ngoái, đạt 1.519 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh gấp 3,1 lần, đạt hơn 299 tỷ đồng. Còn chi phí tài chính giảm nhẹ 1,7%, chi phí lãi vay lại tăng 5,5% lên hơn 145 tỷ đồng. 

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm đạt 746,8 tỷ đồng. Quý II năm ngoái, công ty này còn lỗ ròng tới 323 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm, lãi sau thuế của doanh nghiệp đạt 1.803,2 tỷ đồng, gấp 9 lần năm ngoái.

Kinh Bắc giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng do công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh thuận lợi, nên dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 2.508 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, khoản mục này ở mức âm 913 tỷ đồng.

Dòng tiền mạnh nên doanh nghiệp tích cực trả nợ vay. Cụ thể, Kinh Bắc chi tới hơn 4.178 tỷ đồng tiền chi trả nợ gốc vay. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính trong nửa đầu năm âm 3.500 tỷ đồng, so với con số hơn 159 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. 

Đối chiếu trên bảng cân đối kế toán có thể thấy, vay ngắn hạn của doanh nghiệp tại ngày 30/6 là 904 tỷ đồng, giảm hơn 3.047 tỷ đồng so với đầu năm. Phải trả ngắn hạn khác ở mức gần 3.085 tỷ đồng, giảm gần 745 tỷ đồng. Vay dài hạn cũng ghi nhận 3.262 tỷ đồng, giảm gần 425 tỷ đồng.