(Dân trí) - TPHCM thì "đau đầu" với chuyện ùn tắc còn ở Hà Nội thì lại "choáng váng" đối mặt với nguy cơ nắng nóng trong những ngày diễn ra đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH 2010. Những việc này ít nhiều làm sĩ tử lo lắng.
Giao thông đi lại: Kẻ khóc, người cười
Do hôm nay là ngày nghỉ nên mật độ giao thông ở Hà Nội không quá đông đúc. Có lẽ lường trước được tình huống này nên công an thành phố Hà Nội cũng không quá tập trung vào điểm từng được coi là “nóng” về ùn tắc trong những kì tuyển sinh.
|
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày mai ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 37 - 38 độ C, một số nơi 38 - 40 độ C. Tại Hà Nội nhiệt độ khoảng 36 - 37 độ C.
Các tỉnh miền Nam, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 30 - 35 độ C. |
Do đường khá thông thoáng nên thí sinh dự thi ở Hà Nội không quá mất nhiều thời gian để đến làm thủ tục dự thi. Chính vì thế mà mới chỉ khoảng hơn 8h sáng nhiều Hội đồng thi đã vắng bóng thí sinh do các em đã làm thủ tục xong.
Theo tâm sự của một giám thị thuộc Hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thì do năm nay không còn phải thu lệ phí dự thi ở phòng thi, những lỗi sai sót trong giấy báo dự thi không quá nhiều… nên việc làm thủ tục dư thi cho thí sinh khá nhanh chóng. Có phòng thi chỉ cần khoảng 30 phút là hoàn tất các thủ tục.
“Đây cũng là mặt thuận lợi của kì thi năm nay nhưng chắc chắn số thí sinh ngày mai đến làm thủ tục dự thi bù sẽ tăng hơn năm 2009. Theo thống kê của các phòng thi thì đa phần những thí sinh dự thi lại ĐH hôm nay đến làm thủ tục rất ít. Điều này cũng dễ hiểu bởi những đối tượng này không còn xa lại với quy chế thi”, giám thị này chia sẻ.
Theo nhận định của nhiều người thì đối với thi sinh dự thi ở Hà Nội sẽ không gặp khó khăn trong vấn đề đi lại vào ngày mai vì vẫn rơi vào ngày nghỉ. Bên cạnh đó thời tiết nắng nóng (theo dự báo là lên đến 40 độ) sẽ hạn chế người tham gia giao thông ra đường. Thí sinh nơi đây chỉ cần chú ý đến ngày thi thứ 2 do rơi vào ngày đầu tuần nên mật độ tham gia giao thông sẽ tăng trở lại, nguy cơ ùn tắc có thể sẽ diễn ra ở một số tuyến đường.
Nhiều thí sinh ở TPHCM phải đến trường thi sớm để đề phòng việc kẹt xe (Ảnh minh họa)
Trong khi đó ở TPHCM thì tình hình giao thông trái ngược hoàn toàn. Theo ông Nguyễn Quốc Cường - chuyên viên văn phòng đại diện của Bộ GD-ĐT ở TPHCM thì vấn đề ùn tắc nghiêm trọng ngay trong ngày làm thủ tục dự thi khiến không chỉ thí sinh lo lắng mà ngay cả những người làm công tác tuyển sinh cũng đau đầu.
“Theo quy chế tuyển sinh thì thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi đã bóc đề thi không được dự thi. Vắng mặt một buổi thi, không được thi tiếp các buổi sau. Chính vì thế nếu vì vấn đề kẹt xe mà các em vi phạm thì thật là một điều đáng tiếc”, ông Cường lo lắng chia sẻ.
Nhiều CSGT ở TPHCM cũng tỏ vẻ lo lắng trong ngày thi đầu tiên bởi rơi vào ngày chủ nhật, trong khi đó có một số điểm thi gần nhà thờ, các giáo dân sẽ đi lễ rất đông nên nguy cơ ùn tắc kéo dài khá cao.
Trước việc “khó lường” về nguy cơ ùn tắc ở TPHCM nên nhiều phụ huynh cho biết sẽ đưa con đến trường thi sớm. “Thà đến làm “bảo vệ” sớm còn hơn đến trễ để rồi 12 năm đèn sách trở thành công cốc”- một phụ huynh chia sẻ.
Sinh viên tình nguyện làm đường băng để hạn chế tình trạng kẹt xe trước điểm thi ĐH Công nghiệp, TPHCM sáng 3/7. (Ảnh: Lê Phương)
Nguy cơ nắng nóng: Trường và thí sinh cùng lên phương án
Mặc dù các trường đều cho biết sẽ bật quạt, điều hòa hết công suất để phục vụ thí sinh trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên ngay trong ngày làm thủ tục dự thi đã phát sinh ra khá nhiều vấn đề khiến cả nhà trường và thí sinh đều phải lên phương án dự phòng.
Tâm sự với Dân trí, cô Lê Thị Thu Thủy - Ủy viên Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Ngoại thương cho biết: “Mặc dù sáng nay mới chỉ là ngày đầu của đợt nắng nóng nhưng một số phòng thi của Trường ĐH Ngoại thương xuất hiện tình trạng thí sinh ướt đẫm mồ hôi. Do đây là các giảng đường mới chỉ trang bị quạt trần chưa có điều hòa nhiệt độ nên giải pháp của trường vào ngày mai là sẽ bố trí 4 quạt cây ở các phòng thi nóng nực”.
Không chỉ riêng Trường ĐH Ngoại thương mà nhiều điểm thi của các trường ĐH khác như ĐH Bách khoa, Giao thông... đều có tình trạng thí sinh không được thoải mái do phòng thi nóng quá.
Đợt nắng nóng ngày mai sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến thí sinh. (Ảnh: Nguyễn Hùng)
Trong khi đó, theo phản ánh của các thí sinh, nếu bật quạt trần số lớn sẽ làm bay giấy thi, giấy nháp, đề thi… ảnh hưởng đến khả năng làm bài. Vì thế nhiều thí sinh cũng đưa ra phương án phục vụ cho chính mình.
Thí sinh Hoàng Hoa đến từ Thái Bình chia sẻ: “Ngày mai em sẽ mang vài chai nước và quạt giấy vào phòng thi. Nắng nóng thế này mà không có nước uống chắc chịu không nổi”.
Kế hoạch là như vậy nhưng Hoa cũng lo lắng là không biết những vật dụng này có được mang vào phòng thi hay không bởi quy chế thi không nói rõ điều này. Mà giám thị phòng thi cũng không phổ biến.
Trước thực tế đó bà Trần Thị Hà - Vụ trưởng Vụ giáo dục ĐH khẳng định: “Quy chế tuyển sinh không cấm mang nước uống, quạt mát vào phòng thi. Nhưng để thuận lợi cho các thí sinh khi dự thi, các trường đều bố trí nước uống cho thí sinh”.
|
Phát hiện gian lận, thí sinh được quyền phản ánh
“Theo quy định của quy chế tuyển sinh, cán bộ coi thi không được giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào và trách nhiệm của thí sinh là phải bảo vệ bài làm của mình. Vì vậy nếu phát hiện giám thị coi thi có hành vi vi phạm quy chế thi thì thí sinh đều có quyền báo cáo với Hội đồng tuyển sinh”- Vụ trưởng Vụ giáo dục ĐH Trần Thị Hà cho biết.
Còn ông Nguyễn Quốc Cường - chuyên viên tuyển sinh văn phòng đại diện của Bộ GD-ĐT ở TPHCM cho hay, đối với thí sinh dự thi ở phía Nam nếu có phản ánh hay thắc mắc gì thì có thể liên hệ với Thường trực Hội đồng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT ở TPHCM theo số điện thoại: 08.38295173 |
Nguyễn Hùng