Chủ tịch nước cắt băng khánh thành chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc

(Dân trí) - Sáng nay (15/12), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khánh thành Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự và cắt băng khánh thành.

Tham dự lễ khánh thành còn có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch - Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; ông Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Tô Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Bội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Hà Ngọc Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) - Giáo hội phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, các Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Thư kí Hội đồng Chứng minh GHPGVN, cùng đông đảo lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, TPHCM và các địa phương, chư tăng, nhân dân, phật tử cả nước..

Chủ tịch nước cắt băng khánh thành chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc. (Ảnh: Xuân Thái)
Chủ tịch nước cắt băng khánh thành chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc. (Ảnh: Xuân Thái)

Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định: Danh lam thắng cảnh thác Bản Giốc (Cao Bằng) được xếp hạng cấp Quốc gia và là thác nước lớn thứ tư trên Thế giới. Khu du lịch thác Bản Giốc được xác định là một trong 46 khu du lịch Quốc gia theo quy hoạch phát triển của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, và là khu du lịch quốc gia đầu tiên được Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch từ năm 2007. Trong số trên 600 cơ sở lưu trú du lịch từ 3 đến 5 sao của cả nước, đây là cơ sở lưu trú có tiêu chuẩn 4 sao được đầu tư bởi Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn góp một phần hiện thực hóa xây dựng và phát triển Khu du lịch Bản Giốc xứng với tầm cỡ Quốc gia.

“Với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số, quy hoạch đã được định hướng, hạ tầng từng bước được xây dựng và nâng cấp, nguồn nhân lực tiềm năng cùng với các địa điểm du lịch khác. Việc hình thành và hoạt động chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc và Khu nghỉ dưỡng cao cấp Sài Gòn - Bản Giốc tại Cao Bằng đang hứa hẹn những thay đổi về chất, là điểm đến độc đáo, ấn tượng nơi biên cương của Tổ quốc và thực sự như những cột mốc chủ quyền của Việt Nam. Bộ VHTT&DL đã, đang và sẽ kề vai sát cánh cùng địa phương, doanh nghiệp trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, phát triển du lịch gắn với văn hóa trở thành điểm sáng nơi vùng cao biên giới. Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc sẽ đóng vị trí vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân và du khách nơi biên cương của Tổ quốc” - Ông Tuấn cho biết.

Chủ tịch nước cắt băng khánh thành chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc. (Ảnh: Xuân Thái)

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đại diện cắt băng khánh thành công trình chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc. Sau đó, Chủ tịch nước thắp hương tòa Tam Bảo, thăm khu đền mẫu và trồng cây lưu niệm tại chùa.

Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, ngay bên cạnh địa danh lịch sử thác Bản Giốc. Từ trên chùa có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ Khu Du lịch Bản Giốc và toàn bộ không gian rộng lớn phía dưới.

Chủ tịch nước cắt băng khánh thành chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc. (Ảnh: Xuân Thái)

Được khởi công từ tháng 6/2013, chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc có kiến trúc thuần Việt, tọa lạc trên ngọn núi Phia Nhằm thuộc Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh với diện tích 3ha. Chùa gồm các hạng mục chính: Cổng tam quan, lầu chuông, lầu trống, bia đá và tam bảo, nhà thờ Tổ, nhà thờ Mẫu, đền thờ các anh hùng dân tộc, Đền thờ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sỹ, nhà khách cùng các hạng mục cảnh quan phụ trợ.

Điểm nhấn ngôi chùa là lầu chuông Đại hồng chung Thiên Bảo bằng đồng nặng 1,5 tấn, tam quan, khuôn viên Tượng Quan Âm Bồ Tát.

Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc là công trình thiết thực, phục vụ nhu cầu tôn giáo tâm linh và có tầm quan trọng trong việc phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc thành Khu du lịch trọng điểm Quốc gia.

Xuân Thái