Đà Nẵng:

Nhìn lại phong trào đấu tranh yêu nước tại các thành thị miền Nam

(Dân trí) - Sáng 19/5, tại ĐH Duy Tân, TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo Nhìn lại phong trào đấu tranh yêu nước tại các thành thị miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975.

Nhìn lại phong trào đấu tranh yêu nước tại các thành thị miền Nam
Hội thảo khai mạc sáng nay, 19/5

Đây là cuộc hạnh ngộ của hàng trăm cựu thanh niên, sinh viên, học sinh, trí thức, văn nghệ sĩ từng phong gia phong trào sau 37 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhìn lại phong trào đấu tranh yêu nước tại các thành thị miền Nam
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình về dự Hội thảo
Nhìn lại phong trào đấu tranh yêu nước tại các thành thị miền Nam
Đây là cuộc hạnh ngộ đông đủ nhất những người từng tham gia phong trào sau 37 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ông Lê Công Cơ, Hiệu trưởng ĐH Duy Tân, người từng tham gia phong trào, đại diện Ban tổ chức cho biết: Mục đích của Hội thảo nhằm ôn lại truyền thống, phân tích, đánh giá những đóng góp của lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ trong phong trào. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ và phát huy vai trò của mình trong thời đại mới.

Tiếp diễn trong 2 ngày 19 và 20/5, Hội thảo trình bày gần 60 tham luận của các đại biểu nguyên là cựu trào, các nhà nghiên cứu, các văn nghệ sĩ, các nhà báo ở thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ, Mỹ Tho, các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Đồng Tháp, An Giang…

Đặc biệt trong đó có những tham luận được xem là tài liệu lịch sử quý về phong trào của chính những người từng tham gia phong trào viết nên như các bản tham luận Sự lãnh đạo của Cách mạng đối với phong trào yêu nước, Đại hội sinh viên thế giới tại Sài Gòn năm 1972, Báo chí và văn nghệ tiến bộ, yêu nước…

Ông Huỳnh Tấn Mẫm, nguyên Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn, thủ lĩnh phong trào HSSV, một biểu tượng cho tinh thần bất khuất của phong trào chia sẻ: “Sau 37 năm, đây có thể nói là cuộc hạnh ngộ đông đủ nhất của những người từng tham gia phong trào. Cảm xúc trong tôi không nói được thành lời. Hội thảo lần này khiến chúng tôi từ khắp mọi miền về đây chính từ ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ.

Nhìn lại phong trào đấu tranh yêu nước tại các thành thị miền Nam
ông Huỳnh Tấn Mẫm (bìa trái), nguyên Chủ tịch Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn, thủ lĩnh phong trào HSSV

Thế hệ trẻ chúng tôi ngày ấy với thế hệ trẻ hôm nay sống trong những thời kỳ lịch sử khác nhau của đất nước, hành động thể hiện lòng yêu nước khác nhau. Song thế hệ trẻ thời nào cũng là lực lượng đầy nhiệt huyết của lòng yêu nước. Qua ý nghĩa giáo dục truyền thống của Hội thảo, chúng tôi mong thế hệ trẻ hôm nay và mai sau nữa tiếp tục phát huy nội lực, làm cho đất nước ngày càng giàu đẹp hơn”.

Khánh Hiền