Cần xử nghiêm những hành vi côn đồ

(Dân trí) - “Đã đến lúc pháp luật phải thật nghiêm, không thể có những kẻ tưởng như “đứng ngoài pháp luật”. Luật pháp cần phải cho chúng hiểu: đã vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm” - nick H2p: hoangph100@gmail.com kiến nghị.

Dư luận rất bất bình trước những hành vi côn đồ coi thường luật pháp của một số người, như vụ Nam thanh niên cởi trần, thách công an… nổ súng hay vụ Lật tẩy nữ nhà báo “dỏm” thường xuyên “hù dọa” công an vừa được nêu.
 
Cần xử nghiêm những hành vi côn đồ - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng.

 

“Phải xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ này, kể cả trong trường hợp tổ công tác có đánh người thì cũng là cần thiết, vì nếu không như vậy thì không thể khống chế các đối tượng này. Mmà nếu xã hội ta ai cũng sợ côn đồ thì còn gì là trật tự xã hội nữa. Tôi cho rằng pháp luật cần cho phép tăng cường quyền hơn nữa cho các lực lượng chức năng để có thể trấn áp bọn côn đồ, tội phạm khi chúng chống người thi hành công vụ” -Linh: Linh@yahoo.com nêu ý kiến.

 

“Tôi rất bức xúc trước những thái độ kiểu như vậy của 1 bộ phận thanh niên ngang nhiên thách thức pháp luật. Họ không tôn trọng pháp luật, coi thường xã hội. Qua đây cũng xin biểu dương tinh thần làm việc của các chiến sĩ CSGT. Các đồng chí đã xử lý đúng, không phải chiến sĩ nào cũng làm việc kiên quyết như vậy” - Tuấn: thuychung1911@yahoo.com viết.

 

“Ngày càng có nhiều kẻ coi thường pháp luật như thế. Mới đây tôi đi qua ngã tư quận Hà Đông (khách sạn sông Nhuệ) thì thấy nhiều thanh niên đi xe mà không hề có mũ bảo hiểm, thường đi thành từng nhóm, toàn xe tay ga. Cá biệt có cả những thiếu niên đi xe kẹp 3 mặc áo đồng phục có chữ "LTV" đi từ Cầu Sắt lên, không hề có mũ bảo hiểm. Đáng nói là không có một công an hay cảnh sát giao thông nào ở khu vực đó cả” - lê Giang: tinhyeulanh2009@yahoo.com bức xúc.

 

“Những vụ việc như thế này cần phải xử lý thật nghiêm, đặc biệt là cô gái tự nhận từng là phóng viên báo Đời sống & Pháp luật. Phóng viên báo mà lại thiếu ý thức pháp luật và ý thức về cuộc sống như vậy à?” - nick Nghiêm Trị: CTDS@yahoo.com.vn lên án.

 

“Cần kiên quyết xử lý những kẻ ngông cuồng này, có thể những tên này là " con ông cháu cha " nên cậy quyền , ỷ thế chống lại người thi hành công vụ trong khi bản thân đã vi phạm luật giao thông. Bắt luôn những ai cổ súy cho hành động trên của tên Dũng, xem lại quan hệ nhân thân của tên Dũng, cần mạnh tay với những kẻ xem thường pháp luật !” - Nguyễn Văn Quốc- PHÚ YÊN: quocxuanquang@gmail.com nêu rõ.

 

“Những kẻ như thế này phải phạt thật nặng và bắt lao động công ích. Như thế mới có tính răn đe được. Cứ hình dung với người thi hành công vụ, với công cụ hỗ trợ, lực lượng tăng cường và sự bảo đảm của luật pháp mà còn bị "chọi" lại như thế, thì một người dân thường không may đụng phải họ thì sao? Họ sẵn sàng đánh, thậm chí rút "hàng nóng, hàng lạnh" ra đâm chém tại chỗ. Cần có nhiều hơn những cán bộ công an nghiêm minh như vậy” -  Nguyễn tiến Thịnh:  ntienthinh@gmail.com trăn trở.

 

“Kính đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm tất cả những người vi phạm trong nhóm này vì thật là côn đồ. Nếu không dẹp sẽ là tiền lệ cho các vụ khác tiếp tục không những ở Hà Nội, mà cả ở các tỉnh thành phố khác” -  nguyenthuyduong: baohahp04@vnn.vn lưu ý 

 

“Không phải số ít mà gần đây rất nhiều vụ coi thường pháp luật, lăng mạ, hành hung cả lực lượng cảnh sát. Do đó phải xử thật nghiêm. Ngành công an đã làm quyết liệt nhưng cũng xin thưa với bác tòa án là phải xử thật nghiêm, kẻo chúng lại không sợ đâu” -Nguyễn Quang Hà:  phuccnxh@yahoo.com cảnh báo. 

 

“Ở nước ngoài, chỉ cần có những lời lẽ xấc xược với cảnh sát thì cũng đủ làm bằng chứng trước tòa và phải ngồi tù, phạt tiền, lao động công ích... Tại sao chúng ta không làm được nhỉ?” -Lương Thịnh: luongquocthinh.eng@gmail.com băn khoăn.

 

Theo nhiều bạn đọc thì đối với hành vi giả danh càng phải nghiêm trị để răn đe cũng như tránh những điều không hay xảy ra. Thậm chí dư luận mong đợi một chế tài dành riêng cho tội danh này.

 

“Theo tôi nên có chế tài thật nghiêm đối với những người mạo danh. Đừng để những trường hợp như vậy gây ảnh hưởng xấu tới đời sống xã hội nữa. Pháp luật phải nghiêm minh, cho dù vua cũng phải tuân theo pháp luật (cho phép mình quay lại thời PK để chứng minh)” - Van Kim Than: vankimthanh2008@gmail.com nhắc nhở. 

 

Phải xử lý nghiêm những người có ý cản trở người thi hành công vụ như những trường hợp này. Với hình ảnh như thế này mà tự xưng là một đại diện nhà báo? Cần phải có hình phạt năng tay để răn đe!” - lê văn chung: baby_vodich_hn@yahoo.com bày tỏ.
 
Nick Công Đoàn Việt Nam congdoanvn@yahoo.com.vn gợi ý hình thức xử lý: "Tôi xin có ý kiến với luật pháp VN là: nghiêm trị những hành vi làm bại hoại nhân phẩm và danh dự của một số người, phạt tù và phạt tiền cho đi cải tạo... Cần xử lý bằng bất kỳ hình thức gì để răn đe những người khác. Và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh cô gái đã giả danh nhà báo, kẻo ngành báo chí lại bị những người này gây ảnh hưởng xấu. Chân thành cảm ơn”.

 

Trần Bách