Bạn đọc viết:

Việc quản lý thiết bị công nghệ cao rất khó với cán bộ coi thi

(Dân trí) - Tôi là một giảng viên đại học chuyên ngành điện tử-viễn thông, tôi cũng đi coi thi tuyển sinh đại học đợt 1 và 2. Theo tôi, việc cho thí sinh mang vào phòng thi những vật dụng trên là hoàn toàn không phù hợp vì quản lý thiết bị công nghệ cao rất khó.

 
Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi (ảnh minh họa: 24h.com.vn)
Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi (ảnh minh họa: 24h.com.vn)

 
Với những giảng viên chuyên ngành công nghệ như chúng tôi còn có thể biết, chứ với những cán bộ coi thi ít tiếp xúc với những thiết bị công nghệ cao thì làm sao mà phân biệt được?

 

Tôi khẳng định rằng ở chợ trời có hàng trăm "đồ chơi công nghệ" (made in China) mà cán bộ coi thi không thể xác định được là có được phép đưa vào phòng thi hay không. Và có lẽ lúc này đã có rất nhiều thiết bị tinh vi được chế tạo để qua mắt cán bộ coi thi. Phòng thi nào có thí sinh đưa những thiết bị như trên vào sẽ gây ra nhiều lộn xộn và khó khăn cho cán bộ coi thi.

 

Phương pháp tốt nhất để chữa cháy là lắp camera trong phòng thi. Còn nếu điều kiện kinh tế chưa thể làm như vậy thì tốt nhất là không nên đưa ra những quy định không phù hợp như trên.

 

Về lâu dài, vấn đề chính là thay đổi tư duy giáo dục. Chỉ có thay đổi tư duy giáo dục mới tìm ra được những nhân tài thực sự cho đất nước.

 

Don Tú 

email:  dontu007@gmail.com