Khánh thành Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 19/12, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chính thức được khánh thành và mở cửa đón khách tham quan.

Lễ khánh thành Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng vừa diễn ra sáng 19/12
Lễ khánh thành Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng vừa diễn ra sáng 19/12

Đây là một trong những công trình văn hóa trọng điểm khánh thành trước thềm năm mới 2017, kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1997 - 2017).

Công trình Bảo tàng Mỹ thuật khởi công từ tháng 5/2015 gồm 3 hạng mục chính là cải tạo, mở rộng khối nhà 3 tầng (vốn là cơ sở cũ của Bảo tàng Lịch sử) để trưng bày, triển lãm; xây mới khu hành chính và hạng mục trưng bày. Tổng kinh phí đầu tư là 29 tỷ đồng.

Tại lễ khánh thành Bảo tàng, nhiều người dân và du khách bày tỏ ấn tượng với không gian Bảo tàng mới ngay ở đại sảnh, nơi đặt bức phù điêu gò đồng được chạm khắc tinh xảo bởi các nghệ nhân đến từ Hà Nội. Đây là bức tranh tổng thể giới thiệu lịch sử phát triển mỹ thuật của vùng đất Đà Nẵng nói riêng và cả khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói chung.

Bức phù điêu ấn tượng do các nghệ nhân Hà Nội chạm khắc đặt tại đại sảnh Bảo tàng
Bức phù điêu ấn tượng do các nghệ nhân Hà Nội chạm khắc đặt tại đại sảnh Bảo tàng

Khánh thành Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng - 3

Bảo tàng thu hút nhiều người đến thưởng lãm các hiện vật, tác phẩm trưng bày nơi đây từ ngày đầu mở cửa
Bảo tàng thu hút nhiều người đến thưởng lãm các hiện vật, tác phẩm trưng bày nơi đây từ ngày đầu mở cửa

Phát biểu tại lễ khánh thành Bảo tàng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng ghi nhận nỗ lực của ngành Văn hóa, Bảo tàng Mỹ thuật và các ngành liên quan đã đảm bảo tiến độ, chất lượng để Bảo tàng khánh thành đúng vào dịp Kỷ niệm 20 Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng khẳng định đây là công trình văn hóa trọng điểm và được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm. Để xứng tầm là công trình văn hóa trọng điểm của thành phố, đại diện lãnh đạo chính quyền Đà Nẵng yêu cầu Sở Văn hóa -Thể thao và Ban giám đốc tổ chức hiệu quả hoạt động của Bảo tàng, làm sao nơi đây trở thành địa chỉ đỏ về văn hóa, không chỉ là nơi sáng tác, sân chơi cho hội họa mà còn là cái nôi định hướng, giáo dục mỹ học cho người dân Đà Nẵng.

Khánh Hiền