DMagazine

Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng

(Dân trí) - Gần 20 điểm đen rác thải nằm dọc tuyến đường gom đại lộ Thăng Long đã tồn tại nhiều năm nay nhưng cơ quan chức năng của Hà Nội vẫn loay hoay trong việc xử lý triệt để.

Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng

Gần 20 điểm đen rác thải nằm dọc tuyến đường gom đại lộ Thăng Long đã tồn tại nhiều năm nay nhưng cơ quan chức năng của Hà Nội vẫn loay hoay trong việc xử lý triệt để.

Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng

Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 1

Người dân đổ rác thải tràn lan ra đại lộ Thăng Long.

Những người dân thường xuyên di chuyển trên tuyến đại lộ Thăng Long đã quen thuộc với hình ảnh những bãi rác tự phát “mọc lên” ở hai bên đường gom, trên vỉa hè và đôi khi là tràn cả xuống lòng đường nhưng không có đơn vị chức năng nào thu gom, xử lý.

Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 2
Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 3
Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 4
Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 5
Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 6

Thùng chứa rác thải nguy hại trên đại lộ Thăng Long.

Rác thải ở đây rất đa dạng từ rác thải sinh hoạt tới chất thải rắn, vật liệu xây dựng bị đổ trộm, và đôi khi là cả những thùng đựng chất thải nguy hại. Những điểm đen rác thải này thường ở gần khu dân cư sinh sống, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường sống của nhiều người dân trên địa bàn.

Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 7
Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 8
Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 9
Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 10
Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 11

Chân cầu cao tốc đại lộ Thăng Long cũng là trở thành các điểm tập kết rác sai quy định.

Ông Trần Thế Khải, Phó Giám đốc Công ty Urenco 7, đơn vị chịu trách nhiệm về về sinh môi trường dọc tuyến đại lộ Thăng Long cho biết: “Khi nhận được phản ánh của người dân và báo chí, chúng tôi đã phối hợp chính quyền địa phương tiến hành thu gom, xử lý sạch sẽ nhưng chỉ một thời gian là lại đâu vào đó.”

Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 12
Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 13
Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 14
Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 15
Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 16

Chất thải rắn xây dựng tập kết ở những đoạn đường vắng người qua lại.

Do ở khu vực ngoại thành Hà Nội nên việc thu gom rác thải ở các xã còn nhiều hạn chế, chưa có bãi tập kết rác thải thường xuyên để vận chuyển về khu vực xử lý tập trung nên tình trạng đổ rác bữa bãi vẫn tiếp diễn. Một bộ phận người dân ý thức chưa cao vẫn tiếp tục đổ rác ra ven đường.

Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 17

Hà Nội: Nhức nhối nạn rác thải “bủa vây” đại lộ nghìn tỷ.

Hà Nội: Rác thải tràn lan trên đại lộ 7.500 tỷ đồng - 18

Tại một số điểm, rác bị đổ tràn xuống cả lòng đường.

Tại một số đoạn đường vắng, nhiều đơn vị thi công công trình cũng tranh thủ đổ trộm chất thải rắn xây dựng như gạch, vữa, xi măng, gỗ vụn… bất chấp hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm chính tới 15 triệu đồng.

Tại Điều 20 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có quy định như sau:

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải ra đường phố. Ngoài ra, người đổ trộm rác thải còn phải khắc phục vi phạm, thu dọn vật liệu, rác, chất phế thải và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.