Thực hư clip về cặp song sinh đánh nhau đến tím bầm người từ trong bụng mẹ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Người mẹ ở Trung Quốc hiện đã xóa clip về cặp song sinh đang gây xôn xao dư luận nước này dù video đạt tới hơn 700 triệu lượt xem.

Vào tuần trước, một phụ nữ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã chia sẻ lên mạng xã hội đoạn video ghi lại hình ảnh siêu âm của cặp song sinh liên tục khua tay múa chân vào nhau khi đang trong bụng mẹ.

Người mẹ hài hước cho biết: "Hình như hai anh em đã đánh nhau trong bụng mẹ nên khi sinh ra tôi thấy người các con đầy vết tím bầm". Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đạt hơn 700 triệu lượt xem và gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận.

Thực hư clip về cặp song sinh đánh nhau đến tím bầm người từ trong bụng mẹ - 1
Người mẹ nói đùa về các vết bầm tím trên người của cặp song sinh là do hai anh em "đánh nhau" khi còn đang nằm trong bụng (Ảnh: SCMP).

Sau khi nhận nhiều đánh giá "thiếu tích cực", người mẹ quyết định xóa đoạn video vào ngày 4/9. Cô cho biết, mục đích làm video chỉ để mang lại tiếng cười chứ không muốn gây ra các "cuộc chiến" trên mạng.

"Dù nhiều người bàn tán và chia sẻ đoạn video, nhưng chưa có phương tiện truyền thông nào liên hệ xác minh clip với tôi", người mẹ nói.

Trong khi đó, theo ý kiến của các chuyên gia, không thể có chuyện thai nhi trong bụng mẹ "đánh nhau" đến mức gây ra các vết bầm.

Thực hư clip về cặp song sinh đánh nhau đến tím bầm người từ trong bụng mẹ - 2
Khoảnh khắc hai thai nhi "gây lộn" với nhau trong bụng mẹ (Ảnh: 163).

Bác sĩ sản khoa Zhang Guoying đến từ bệnh viện Sản nhi Giang Tô, cho biết, những vết trên người cặp song sinh kể trên nhìn có vẻ giống các nốt bầm tím, nhưng thực ra chỉ là vết chàm xanh do dư thừa melanin trên da.

"Hầu hết các trường hợp song thai, mỗi thai nhi lại được bảo vệ bằng một túi nước ối giống như ở hai căn phòng riêng.

Hơn nữa, với nước ối trong bụng mẹ, thai nhi không bị thương khi va chạm với thai nhi khác. Những cử chỉ trong video là hành động vô thức của các thai nhi trong bụng mẹ. Ở môi trường nước ối, việc chạm vào cơ thể gây ra vết bầm là điều không thể", bác sĩ Zhang Guoying nói.  

Ngoài ra, bác sĩ Bu Jun đến từ khoa sơ sinh ở trung tâm y tế trẻ em Thượng Hải, nhận định, vết chàm trên trẻ sơ sinh là hiện tượng khá phổ biến. "Với các vết bầm thế này, chúng ta không cần điều trị gì đặc biệt. Máu luôn được lưu thông và dần dần các vết tím bầm cũng sẽ biến mất", bác sĩ Bu chia sẻ.

Dù clip hiện đã bị xóa nhưng nhiều người thấy thích thú trước câu chuyện của cặp song sinh này.