Vòng bán kết "Giải thưởng Trần Hữu Trang” lần 11:

Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết

(Dân trí)- Vòng bán kết “Giải thưởng Trần Hữu Trang” lần 11 vừa khép lại vào đêm 21/12 tại Hậu Giang. 26 thí sinh, 22 giải triển vọng và 4 giải xuất sắc đã được Ban giám khảo chọn vào vòng chung kết đều là những thí sinh trẻ, diễn xuất hay.

Cùng Dân trí nhìn lại những gương mặt thí sinh đã xuất sắc vượt qua hàng chục thí sinh khác ở vòng bán kết để có mặt tại vòng chung kết giải thưởng: (thứ tự từ điểm cao xuống thấp)

Những thí sinh tham gia thi giải triển vọng:

Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 1
Nguyễn Hoàng Hải (SN 1989) đến từ NHCL Trần Hữu Trang bán kết diễn vai Phàn Định Công trong trích đoạn San hậu
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 2
Võ Minh Lâm (SN 1989) đến từ NHCLTrần Hữu Trang vai thái tử Lê Tư Thành trong trích đoạn Đêm trước giờ hoàng đạo
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 3
         
Nguyễn Ngọc Đợi, đến từ Đoàn cải lương Cao Văn Lầu vai An Thu trong trích đoạn Đêm hội long trì
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 4
Hoàng Thái Hùng (SN 1983) đến từ Đoàn cải lương Hương Tràm Cà Mau vai ông Nhân trích đoạn Một phút một thời
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 5
 
Đào Vũ Thanh (SN 1983) đến từ Đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang  vai Nhân trong trích đoạn Bão tố trong đêm
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 6
Nguyễn Văn Mẹo (nghệ danh Hoàng Minh, SN 1987) đến từ NHCL Trần Hữu Trang vai Nhẫn trong trích đoạn Cây lẻ bạn
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 7
 
Nguyễn Văn Sơn (nghệ danh Vĩnh Sơn, SN 1985) đến từ Đoàn cải lương Cao Văn Lầu vai Tuấn trong trích đoạn Bài ca tìm mẹ
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 8
Nguyễn Phương Anh (SN 1982) đến từ Đoàn cải lương Tây Đô vai Đạt trong trích đoạn Người đánh rơi hạnh phúc
 
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 9
 
Trần Thanh Phương (SN 1983) đến từ NHCL Trần Hữu Trang vai Lê Quyết trong trích đoạn Trời nam
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 10
Võ Hồng Thủy (SN 1986) đến từ Đoàn cải lương Tây Đô vai má Năm trong trích đoạn Cây thốt nốt quỳ
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 11
Nguyễn Thành Tây (SN 1982) đến từ Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh TPHCM vai lão Đồ trong trích đoạn Bến nước Ngũ Bồ
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 12
Bùi Mỹ Hạnh (SN 1992) đến từ Đoàn cải lương Cao Văn Lầu vai Hoàng hậu trong trích đoạn Tình yêu và bạo chúa
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 13
Lê Thanh Thảo (SN 1982) đến từ NHCL Trần Hữu Trang vai Thu trong trích đoạn Duyên kiếp
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 14
Lê Thị Ngọc Quyền (SN 1992) đến từ Đoàn nghệ thuật Quân khu 9 vai nàng Xêđa trong trích đoạn Nàng Xêđa
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 15
Đoàn Văn Minh (SN 1983) đến từ NHCL Trần Hữu Trang vai Tùng trong trích đoạn Nửa đời hương phấn
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 16
Trần Thúy An (SN 1990) đến từ Đoàn cải lương Cao Văn Lầu vai Trinh trong trích đoạn Xé nát đợi chờ
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 17
Nguyễn Hoài Thanh (SN 1987) đến từ Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh TPHCM vai nàng Trinh trong trích đoạn Bến nước Ngũ Bồ
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 18
Trần Tuấn (SN 1986) đến từ Trường ĐH Sân khấu điện ảnh TPHCM vai Nguyễn Huệ trong trích đoạn Nguyễn Huệ và Ngọc Hân
 
Những thí sinh tham gia thi giải xuất sắc:
 
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 19
Trần Trúc Ly (SN 1986) đến từ Đoàn cải lương Cà Mau  vai Hiếu trong trích đoạn Một phút một thời
 
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 20
Huỳnh Hải Long (SN 1974) đến từ Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh TPHCM vai ông già Nguyễn Địa Lô trong trích đoạn Bức ngôn đồ Đại Việt
 
Cùng nhìn lại những gương mặt trẻ vào vòng chung kết  - 21
Tô Tấn Loan (nghệ danh Khang Hữu Điền, SN 1981) đến từ NHCL Trần Hữu Trang vai vua Trần Nhân Tông trong trích đoạn Trần Nhân Tông

                                                                                                                                                                                  

Huỳnh Hải