“Sao mai” nghĩ gì trước quyết định của Hội đồng nghệ thuật?

(Dân trí) - Không có cái tên nào được xướng lên trong danh mục giải thưởng Hội đồng nghệ thuật, Sao mai điểm hẹn 2008 đã khép lại với nhiều dư luận trái chiều. Bản thân các “sao mai” nghĩ gì, khi giải thưởng Hội đồng nghệ thuật không có chỗ dành cho họ?

Hải Yến

Cá nhân tôi nghĩ, trong 5 người sẽ có một người nổi bật nhất, tại sao Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) không chọn ra một người để trao giải? Dù sao, đây cũng là một cuộc thi. Có thể vì HĐNT đề ra tiêu chuẩn cao quá, nên không chọn ra được ai chăng? Mong muốn HĐNT chọn ra một người xứng đáng nhất để trao giải dù sao chỉ là mong muốn của cá nhân tôi thôi, còn nếu HĐNT không chọn được ai, hẳn cũng có lý do riêng của họ mà tôi không thể biết được.

Cuộc thi đã khép lại, tôi không buồn, vì tôi đã cố gắng hết sức. Dư âm của giải thưởng cứ để dư luận tranh cãi. Tôi đã cống hiến hết mình trên sân khấu Sao mai điểm hẹn (SMĐH), đã cho khán giả thấy được đam mê của mình, bước đường sau SMĐH, tôi sẽ còn phải trau dồi nhiều. Về quyết định của HĐNT, tôi không bình luận, mỗi người có một suy nghĩ riêng.

Khắc Hiếu

Khi MC công bố, không có giải thưởng của HĐNT, cả 11 thí sinh chúng tôi đều hết sức bất ngờ. Với cá nhân tôi vừa bất ngờ, vừa thú vị. Tôi tin rằng, cả 11 thí sinh chúng tôi đều đã cố gắng hết sức mình trên sân chơi Sao mai điểm hẹn 2008. Nhưng quyết định cuối cùng thuộc về HĐNT, và tôi tôn trọng quyết định của HĐNT.

Mọi giá trị đều rất khó cân đo đong đếm. Hãy đặt vị trí của chúng ta vào họ, nếu ngồi trên ghế của HĐNT hẳn suy nghĩ của chúng ta sẽ khác. Quan điểm về “ngôi sao”, về sự “xứng đáng” là vô cùng. Với người này, thì như thế là “sao” rồi, là xứng đáng rồi, nhưng với người khác thì lại chưa thể. Điều đó rất khó nói.

“Sao mai” nghĩ gì trước quyết định của Hội đồng nghệ thuật? - 1

Khắc Hiếu trong đêm Gala thứ 9

Cuộc thi đã khép lại, nhưng với tôi, tất cả mới chỉ bắt đầu. Cuộc sống còn dài và rộng phía trước. Sân khấu Sao mai điểm hẹn 2008 là một bệ phóng, và từ đây, phải bay như thế nào để đến được sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp, điều đó mới là quan trọng nhất.

Hoàng Nghiệp

Tôi đã nỗ lực và cố gắng nhiều. Quả thực, tôi đã từng nghĩ, nếu đoạt giải, tôi sẽ đoạt giải của HĐNT chứ không thể nghĩ rằng mình lại có được giải thưởng bình chọn từ phía khán giả. Kết quả đêm qua khiến tôi rất bất ngờ.

Dù sao, tôi cũng nghĩ, với một cuộc thi nên đặt ra một mục đích cụ thể. Không nên so sánh cuộc thi năm nay với cuộc thi năm trước. Không nên so sánh thí sinh năm nay với thí sinh năm trước. Khi trao giải, chỉ nên xem xét “chất lượng” giữa các thí sinh trong cuộc thi năm nay với nhau. Và nên chọn một gương mặt nổi trội nhất trong cuộc thi để trao giải, tôi nghĩ vậy.

“Sao mai” nghĩ gì trước quyết định của Hội đồng nghệ thuật? - 2

 Hoàng Nghiệp bất ngờ khi chiến thắng với giải thưởng Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất

Với tôi, sau sân khấu Sao mai điểm hẹn, tôi đã được đào tạo và học tập rất nhiều. Con đường phía trước mới là quan trọng. Người đoạt giải nhất không phải là người chắc chắn sẽ bay xa nhất. Cơ hội với các thí sinh bây giờ là như nhau, và thành công phía trước như thế nào là tuỳ thuộc vào mỗi người.

Và với chúng tôi bây giờ, con đường phía trước mới là quan trọng.

Bài: H.H

Ảnh: Hữu Nghị

Dòng sự kiện: Sao mai điểm hẹn 2008