Tôn Thất Sơn bứt phá với “Độc thoại”

(Dân trí) - Không chùn bước sau thất bại tại Sao Mai 2009, cậu út của cặp đôi NSND Thanh Hoa - Tôn Thất Sơn đang hi vọng sẽ chinh phục cuộc thi Sao mai Điểm hẹn 2010. Để thể hiện sự quyết tâm, Tôn Thất Sơn vừa cho ra mắt album dòng nhạc trữ tình <i>Độc thoại</i>!

Tôn Thất Sơn bứt phá với “Độc thoại” - 1
Ca sĩ Tôn Thất Sơn
 
Chưa nổi tiếng như mẹ và chị gái Phan Huyền Thư nhưng cậu con trai duy nhất của NSND Thanh Hoa được nhiều khán giả biết tới nhờ giải Nhì cuộc thi Tiếng hát mùa thu 2008. Tôn Thất Sơn cũng lọt vào vòng chung kết Sao Mai phía Bắc 2009 và được đánh giá là giọng hát ra chất nhạc nhẹ, gây ấn tượng với hai ca khúc Độc thoại (Quốc Bảo), Ngẫu hứng phố (Trần Tiến).

Từng theo đuổi dòng nhạc trẻ và là cựu thành viên của nhóm 198X nhưng sau này, Sơn nhận ra dòng nhạc trữ tình mới phù hợp với mình. “Ngày đi hát cùng nhóm, tôi còn nhảy, thể hiện sự sôi động nhưng khi đứng trên sân khấu một mình tôi không thể giơ tay giơ chân lên được”, Sơn cười.

NSND Thanh Hoa cũng hết lòng ủng hộ lựa chọn của con trai: “Tôi muốn con mình phải hát những giai điệu sâu sắc, truyền tải đến người nghe những cảm xúc chân thật và suy ngẫm chứ không phải những gì vô nghĩa, vô hồn…”
 
Tôn Thất Sơn bứt phá với “Độc thoại” - 2
"Độc thoại" ra đời từ ý tưởng ca khúc mà Sơn hát thành công tại giải Sao Mai 2009

Ở thời điểm đang miệt mài luyện tập chuẩn bị cho Sao mai Điểm hẹn 2010 sau kết quả chưa như mong muốn ở cuộc thi Sao Mai 2009, Tôn Thất Sơn cho ra mắt album dòng nhạc trữ tình, Độc thoại như một lời quyết tâm, thể hiện sự bứt phá trên con đường âm nhạc.

Độc thoại ra đời từ ý tưởng ca khúc mà Sơn hát thành công tại giải Sao Mai 2009 gồm 7 tình khúc cũ và mới gồm Chiều lãng du (Mạnh Quân), Một mình (Thanh Tùng), Độc thoại (Quốc Bảo), Tình khúc chiều mưa (Nguyễn Ánh 9), Chiều một mình qua phố, Để lại mùa đông (Tường Văn), Cà phê một mình (Ngọc Lễ)…

“Hãy lắng nghe Độc thoại như nghe một lời hứa của Sơn với khát vọng của mình, hãy nghe như nghe tiếng bước chân của người đang muốn đi một cuộc đi dài bằng âm nhạc”, Tôn Thất Sơn tâm sự.

Đĩa nhạc này Sơn muốn dành tặng người anh yêu với tình cảm chân thành và cũng là lời cảm ơn sâu sắc đến những khán giả đã đang và sẽ cổ vũ cho mình!

Thu Nguyễn