Nghệ An:

1 lớp học miền núi có 100% học sinh đỗ ĐH, 2 em đỗ á khoa

(Dân trí)- Thầy Đinh Văn Hường - hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương I (Nghệ An) cho biết toàn bộ 50 học sinh lớp 12A1 của trường đã thi đỗ các trường ĐH và học viện trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua. Đặc biệt trong đó có 2 em đỗ á khoa vào trường ĐH tốp đầu.

Đó là em Nguyễn Trọng Tài - đỗ á khoa ĐH Kinh tế Quốc dân (28,5 điểm) và Nguyễn Xuân Tâm - đỗ á khoa ĐH Xây dựng (27,5 điểm). 

Ngoài 2 á khoa trên, các học sinh khác của lớp 12A1, Trường THPT Thanh Chương I (Nghệ An) thi đỗ vào các trường như ĐH Kinh tế Quốc dân, Xây dựng, Dược Hà Nội, Giao thông Vận tải Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Ngoại thương, Mở địa chất, Thương mại, Thủy lợi, Học viện (HV) Hậu cần, HV Ngân hàng, HV Tài chính, HV Quân y…

Được biết, Trường THPT Thanh Chương I là ngôi trường đóng trên địa bàn huyện Thanh Chương - huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Hàng năm trường có tỷ lệ học sinh giỏi tỉnh, học sinh đỗ vào các trường ĐH, CĐ khá cao trong số các trường THPT của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên chưa có năm nào nhà trường lại có một lớp học đạt tỷ lệ 100% em thi  đậu vào đại học, trong đó hơn 80% em có điểm ba môn thi trên 20 điểm như năm nay.

Thầy hiệu trưởng Đinh Văn Hường cho biết lớp học 12A1 có tất cả 50 học sinh, do thầy Nguyễn Đình Tài, một giáo viên trẻ  làm chủ nhiệm đồng thời là người dạy môn Toán của lớp trong ba năm liền.

Bạn đọc tham khảo danh sách 50 học sinh trong lớp 12A1, Trường THPT Thanh Chương I (Nghệ An) và điểm thi của các em trong kỳ thi đại học năm 2011 tại đây.

Tuấn Đức