Quảng Bình:

1 thí sinh được 27 người “chăm sóc"

(Dân trí) - Trong buổi thi môn tiếng Anh sáng nay, ở Quảng Bình có một thí sinh rất “đặc biệt”. Và thí sinh “đặc biệt” ấy được 27 người trong một Hội đồng thi phục vụ rất chu đáo.

Thí sinh “đặc biệt” đó là em Cao Nữ Phương Thảo (SN 1994), học sinh lớp 12.2, Trường THCS & THPT Bắc Sơn (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Thí sinh duy nhất ở Hội đồng thi 
Thí sinh duy nhất ở Hội đồng thi Trường THCS & THPT Bắc Sơn đăng ký thi môn tiếng Anh

Phương Thảo chính là thí sinh duy nhất đăng ký môn tiếng Anh tại Hội đồng thi Trường THCS & THPT Bắc Sơn.

Vừa kết thúc bài thi môn tiếng Anh, Phương Thảo hồ hởi cho biết, khi biết cả trường chỉ có mình em đăng ký dự thi môn tiếng Anh, bản thân em rất lo lắng. Nhưng vì tiếng Anh là môn em thích nhất và em cũng đăng ký thi khối D vào Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng nên càng làm cho em quyết tâm hơn.

“Em thấy đề thi môn tiếng Anh năm nay khó hơn các năm trước, nó đòi hỏi học sinh phải rèn luyện khả năng suy luận”, Phương Thảo chia sẻ.

Ngôi trường mà thí sinh đặc biệt Cao Nữ Phương Thảo theo học
Ngôi trường mà thí sinh "đặc biệt" Cao Nữ Phương Thảo theo học

Phương Thảo cho biết thêm, bài thi môn tiếng Anh của em làm cũng tạm được, và giờ là thời điểm em tập trung ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi Đại học sắp tới.

Được biết, dù môn thi tiếng Anh sáng nay tại Hội đồng thi Trường THCS & THPT Bắc Sơn chỉ có duy nhất thí sinh Cao Nữ Phương Thảo dự thi, nhưng trong thời gian thí sinh làm bài thi đã rất an toàn và nghiêm túc.

Đặng Tài