1 triệu giáo viên sẽ tham gia cuộc thi “Bài giảng điện tử”

(Dân trí) - Ngày 9/4, Bộ GD-ĐT và Tập đoàn Intel đã ký kết thỏa thuận triển khai Chương trình Giáo dục Điện tử. Theo đó, sẽ tập trung vào việc thúc đẩy sáng kiến bài giảng điện tử.

Sáng kiến bài giảng điện tử này nhằm mục đích hiện đại hóa hệ thống giáo dục Việt Nam, đồng thời mang lại những cơ hội tiếp cận những công nghệ hiện đại cho giáo viên và học sinh trên cả nước.

 

Theo thỏa thuận, Intel và các công ty công nghệ trong nước sẽ đưa ra 1 triệu máy tính với giá hợp lý nhất cho “Chương trình máy tính học đường” với mục tiêu cung cấp cho tất cả các giáo viên một hệ thống máy tính với các phần mềm giáo dục và kết nối Internet băng thông rộng.

 

Bộ GD-ĐT và Intel cũng phát động một cuộc thi khuyến khích 1 triệu giáo viên trên cả nước phát triển bài giảng điện tử. Tên giáo viên chiến thắng trong cuộc thi này sẽ được công bố vào cuối năm 2009.

 

 Hồng Hạnh