10% SV sẽ được nhận học bổng của Trung tâm ĐH Pháp

(Dân trí) - Có 20 trường ĐH Pháp, 75 giảng viên người Pháp sẽ tham gia vào dự án Trung tâm ĐH Pháp tại Việt Nam. Mức học phí mỗi năm cho bậc cử nhân là 1.800USD, bậc thạc sĩ là 2.500USD và sẽ có khoảng 10% sinh viên theo học được hưởng học bổng (không phải đóng học phí).

Những thông tin này vừa được đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Jean Francois Blarel đưa ra trong cuộc họp báo hôm qua (11/7).

 

Theo ông Blarel, tổng số kinh phí mà Pháp tài trợ cho hai trung tâm đại học Pháp đặt tại ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM là 3 triệu Euro. Hiện tại việc tuyển sinh đang được các ĐH quốc gia tiến hành và các khoá học sẽ bắt đầu vào năm học này.

 

Quá trình tuyển sinh diễn ra dưới hai hình thức khác nhau: thông qua những thông tin được cung cấp, các thí sinh tự đến đăng kí tuyển sinh; những sinh viên đang theo học tại hai Đại học quốc gia sẽ tham gia tuyển sinh vào học tại trung tâm.

 

Chương trình đào tạo mà Pháp đưa tới Việt Nam sẽ tăng lên về số lượng qua các năm học, nhưng những lĩnh vực chính sẽ là: kinh tế và quản lí, khoa học và xã hội nhân văn, khoa học và công nghệ, khoa học về cuộc sống. Cùng với đào tạo, các hoạt động nghiên cứu cũng được nhấn mạnh thông qua các hội thảo, quĩ hỗ trợ nghiên cứu cũng như các chương trình du học cho các cán bộ nghiên cứu trẻ.

 

Ông Blarel cũng nhấn mạnh đến tính đa ngữ của các chương trình giảng dạy trong các trung tâm đại học Pháp tại Việt Nam. Cụ thể, các chương trình đào tạo sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh, ngoài ra có chương trình tăng cường bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

 

Ngoài các điều kiện học tập, tính quốc tế còn thể hiện ở việc tổ chức các khoá thực tập ở nước ngoài cũng như khả năng tiếp đón du học ở Pháp hoặc nước khác sau khi tốt nghiệp.

 

Mạnh Cường