10 trường đại học đắt nhất nước Mỹ

(Dân trí) - Ngày 19/1, tạp chí chuyên xếp hạng uy tín Forbes đã công bố danh sách 10 trường đại học có mức học phí đắt nhất nước Mỹ, dựa theo số liệu thống kê của Tạp chí giáo dục The Chronicle of Higher Education.

Trong khi thế giới kinh doanh tràn ngập những phát minh mới, đưa chất lượng sản phẩm trở nên tốt hơn trong khi giá thành rẻ hơn thì học phí của bậc giáo dục đại học lại tiếp tục tăng lên.

 

Theo The Chronicle of Higher Education, trong khoảng thời gian từ 1999 tới 2006, 10 trường đại học đắt nhất nước Mỹ có mức học phí trung bình tăng 52% - gần gấp 3 lần mức tăng 21% chi phí đời sống cùng kỳ. George Washington tại thủ đô Washington D.C dẫn đầu top 10 với mức học phí 37.820 USD, chiếm 82% tổng thu nhập hàng năm của một gia đình trung lưu tại Mỹ.

 

Các chuyên gia giáo dục bao biện rằng học phí tăng là do sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các chuyên khoa, sinh viên yêu cầu giảng đường và trang thiết bị tốt hơn trong khi sự hỗ trợ của liên bang dành cho các trung tâm nghiên cứu giảm dần. Về cơ bản, lớp học có đẹp hơn và các giáo sư cũng kiếm nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, không có bằng chứng thực tế nào chứng minh rằng sinh viên đang học nhiều hơn, kể cả khi cha mẹ của chúng phải trả nhiều tiền hơn.

 

Cùng thời điểm học phí tăng vùn vụt, trang thiết bị công nghệ không chỉ tốt hơn mà còn rẻ hơn. Lấy ví dụ như với iPod nghe nhạc của Apple, sinh viên chỉ phải trả 99 cent cho mỗi bài hát download, bằng 1/4 mức giá cho một đĩa thu âm dài 45 phút vào thời điểm năm 1975. Đó là chưa kể chất lượng âm thanh tốt chưa từng có.

 

Tuy nhiên, trong thế giới giáo dục, nguyên tắc chất lượng tăng, chi phí giảm không được áp dụng. Để thu hút các giáo sư giỏi nhất, xây dựng các sân vận động và các thư viện nghiên cứu khoa học tốt nhất, học phí phải tăng - theo giải thích của các trường. Trong những năm qua, học phí đại học tại Mỹ đã tăng nhanh hơn nhiều so với lạm phát.

 

Trên toàn nước Mỹ, học phí trung bình cho một khóa học kéo dài 4 năm là 7.490 USD trong năm học 2006-2007, tăng 2,3% so với năm ngoái, theo số liệu của The Chronicle of Higher Education. Nhưng số liệu này bao gồm nhiều trường đại học công lập nơi các sinh viên là công dân của bang chỉ phải trả rất ít học phí: trung bình 5.196 USD trong khi những người ngoại bang là 13.150 USD. Học phí trung bình trong các trường tư thục cao hơn gấp đôi, tức là vào khoảng 15.900 USD, tăng 3,4% so với năm ngoái.

 

Số liệu trên cách rất xa so với mức học phí của các trường đại học đắt nhất nước Mỹ. 121 trường yêu cầu mức học phí trên 30.000 USD trong năm ngoái. Cộng thêm với một số chi phí khác, hoá đơn đã lên tới trên 40.000 USD.

 

Trường đại học công lập đắt nhất cho các sinh viên sinh nội bang là Miami University tại bang Ohio với mức học phí là 22.997 USD trong năm ngoái. Học phí đắt nhất dành cho sinh viên ngoại bang là ĐH Michigan: 29.131 USD.

 

Vậy trường nào có mức học phí rẻ nhất cho một khoá học kéo dài 4 năm tại Mỹ? Sự khác biệt đó dành cho Northern New Mexico College với mức học phí dành cho sinh viên nội bang là 1.030 USD (sinh viên ngoại bang là 2.206 USD). Mặc dầu thấp nhưng mức này cũng tăng 34% (tương đương 771 USD) so với năm 2000.

 

Danh sách 10 trường đại học có học phí đắt nhất nước Mỹ:

 

1. Geogre Washington University

Địa điểm: Washington D.C

Học phí 2006-07: $37,820

 

6. Bucknell University


Lewisburg
, Pennsylvania
Học phí 2006-07: $36,002

2. University of Richmond
Richmond, Virginia.
Học phí 2006-07: $36,550

 

7. Bennington College
Bennington, Vermont.
Học phí 2006-07: $35,250

3. Sarah Lawrence College
Bronxville, New York

Học phí 2006-07: $36,088

 

8. Columbia University
New York, New York
Học phí 2006-07: $35,166

4. Kenyon College
Gambier,
Ohio
Học phí 2006-07: $36,050

9. Wesleyan University
Middletown, Connecticut
Học phí 2006-07: $35,144

 

5. Vassar College
Poughkeepsie, New York
Học phí 2006-07: $36,030

10. Trinity College
Hartford, Connecticut
Học phí 2006-07: $35,130

 

VTH

Theo Forbes