10/8: Hoàn thành công tác chấm thi tuyển sinh

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa có 2 công văn gửi hội đồng tuyển sinh các đại học, học viện, cao đẳng về tăng cường công tác chấm thi. Theo đó, các trường phải hoàn thành việc chấm thi trước ngày 10/8. Ngày 20/8, Bộ sẽ công bố điểm sàn.

Theo Bộ GD-ĐT, việc chấm thi năm nay có nhiều khó khăn hơn so với các năm trước. Vì năm nay có 2 đối tượng thí sinh dự thi theo chương trình không phân ban và phân ban thí điểm, đồng thời các môn ngoại ngữ thi theo phương pháp trắc nghiệm.

 

Để việc chấm thi tiến hành đúng quy chế và đúng thời hạn quy định, Bộ yêu cầu các trường: Trước khi chấm thi, tổ chức thảo luận quán triệt đáp án và thang điểm; Thực hiện đúng những quy trình giao nhận bài thi, quy trình đánh số phách, bảo đảm tuyệt đối bí mật quan hệ giữa số báo danh và số phách; Tổ chức chấm thi theo quy trình hai vòng độc lập tại hai phòng riêng biệt và thực hiện đúng quy trình xử lý điểm.

 

Thưởng điểm cho bài thi độc đáo

 

Theo Bộ GD-ĐT, trong kỳ thi đại học, cao đẳng năm nay, những bài làm đúng, có cách giải độc đáo có thể được thưởng điểm.

 

Mức điểm thưởng do cán bộ chấm thi đề xuất và trưởng môn chấm thi trình trưởng ban quyết định nhưng không vượt quá 1 điểm.

 

Sau khi công bố điểm thi (chậm nhất ngày 10/8), các hội đồng thi nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố. Thời hạn trả lời chậm nhất là 15 ngày sau khi hết hạn nhận đơn.

Riêng các môn ngoại ngữ chấm bằng máy theo hướng dẫn riêng của Bộ. Để việc chấm thi được chính xác và công bằng, Bộ yêu cầu các trường: Đề thi trắc nghiệm các môn ngoại ngữ rõ ràng, không có sai sót; Việc thí sinh làm cả phần tự chọn gồm 20 câu là không đúng quy định của đề thi và lãng phí thời gian; Những thí sinh làm đúng quy định của đề thi (60 câu phần chung và 10 câu tự chọn) được chấm bình thường; Những thí sinh làm cả phần tự chọn (60 câu phần chung và 20 câu tự chọn) thì chỉ được chấm từ câu 1 đến câu 70.

 

Các trường phải hoàn thành việc chấm thi trước ngày 10/8/2006 và công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Trước ngày 15/8/2006 gửi giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho các Sở Giáo dục và Đào tạo để chuyển cho thí sinh, đồng thời các trường tổ chức thi cần truyền cho trường không tổ chức thi dữ liệu kết quả thi của thí sinh đăng ký NV1 học tại trường không tổ chức thi.

 

Ngày 20/8/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm sàn.

 

Đối với việc chấm phúc khảo, Bộ yêu cầu hội đồng tuyển sinh các trường thực hiện việc phúc khảo và giải quyết khiếu nại điểm thi theo đúng Điều 30 Quy chế tuyển sinh hiện hành.

 

Riêng việc xử lý điểm khi chấm phúc khảo, để nhất quán với quy định chung thì Trưởng ban Phúc khảo không quy tròn điểm mà việc quy tròn điểm sẽ do máy tính thực hiện. 

Minh Hạnh

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006