Kết thúc ngày thi đầu tiên đợt 2:

108 thí sinh vi phạm quy chế thi

(Dân trí) - Theo thống kê nhanh của Bộ GD-ĐT, kết thúc ngày đầu thi ĐH đợt 2 có 108 thí sinh bị xử lý kỷ luật, cán bộ bị xử lý là 11. Lỗi bị đình chỉ thi với lỗi chủ yếu là mang tài liệu và điện thoại di dộng vào phòng thi.

Ngày thi thứ nhất đợt 2 cả nước có 628.582 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 71,69%, tăng thêm 4% so với báo cáo ngày hôm qua.

Trong 108 thí sinh bị xử lý có 6 trường hợp bị khiển trách; 4 cảnh cáo và 98 thí sinh bị đình chỉ. So với năm 2007 số thí sinh vi phạm giảm 28 trường hợp. Đáng lưu ý ở đợt 2 kì thi năm 2008 số thí sinh bị đình chỉ vẫn chủ yếu tập trung vào khối các trường công an.

Về phía giám thị, trong 11 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật có 9 trường hợp bị đình chỉ. Lỗi chủ yếu do mang điện thoại di động vào khu vực thi.

Về đề thi, Bộ GD-ĐT cho biết, các Hội đồng thi vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối.

Liên quan đến vụ tung tin lộ đề thi môn Toán, chiều 9/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã quyết định trao bằng khen và thưởng nóng Trung tâm An ninh mạng Bách khoa (Bkis) vì đã sớm điều tra làm rõ chân tướng vụ việc.

Công tác điều tra vẫn được tiếp tục tiến hành. Hiện Nguyễn Phú Khánh đã thừa nhận hành vi chèn đề thi môn Toán lên Diễn đàn toán học sau khi kết thúc buổi thi Toán khối A. Tuy nhiên, Phú Khánh vẫn có thái độ quanh co, chưa thành khẩn khai báo trung thực.

Nguyễn Hùng