Đồng Tháp:

119 giáo viên, học sinh được tuyên dương, khen thưởng

(Dân trí) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức tuyên dương 119 giáo viên, sinh viên và học sinh giỏi.

Theo đó, UBND tỉnh đã tuyên dương giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt các giải quốc gia, học sinh giỏi cấp quốc gia, thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, sinh viên đỗ thủ khoa đầu vào đại học, sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng nhà tài trợ trao bằng khen cho các học sinh giỏi
Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng nhà tài trợ trao bằng khen cho các học sinh giỏi

 

Trước đó, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt giải. Cụ thể, BTC cuộc thi đã trao 3 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 18 giải khuyến khích.

Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ VIII năm 2015 đã nhận được 143 mô hình sáng tạo của học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thuộc nhiều lĩnh vực: Phần mềm tin học, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, đồ dùng học tập…

Sau thời gian tranh tài và lựa chọn, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 3 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 18 giải khuyến khích. Trong đó 3 giải A là mô hình Mâm thí nghiệm của em Cao Thị Thúy Diệu (học sinh Trường THCS An Bình A, thị xã Hồng Ngự); mô hình Tranh nylon của Mai Phước Vinh (Trường THCS Long Hưng B, Lấp Vò); mô hình Môi trường xanh của chúng em, của Lê Thị Trúc Linh (Trường THCS Long Hưng A, Lấp Vò).

Cùng với việc biểu dương các cá nhân có mô hình đạt giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thanh Hùng yêu cầu Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, huyện đẩy mạnh tuyên truyền; nhà trường và phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các em học sinh tham gia…

Nguyễn Hành