Trung Quốc:

12 năm dạy học trên xe lăn

(Dân trí)- Bị liệt phải ngồi xe lăn do biến chứng của bệnh viêm khớp mãn tính, một cô gái ở vùng nông thôn tỉnh An Huy, Trung Quốc đã gắng tự học và sau đó mở một trường học cho trẻ em trong làng. 12 năm nay, cô cần mẫn lên lớp giảng bài trên xe lăn.

12 năm nay, cô Ren Ying là giáo viên và là hiệu trưởng của một trường tiểu học ở làng Renzhuang, thuộc tỉnh An Huy, đông Trung Quốc.

Ngôi trường này giảng dạy cho 200 học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Trước đó, vào năm 1998, đây chỉ là một lớp mẫu giáo với 24 học sinh.

Cô Ren bị liệt sau khi mắc bệnh viêm khớp mãn tính năm 1986 và bị trượt kỳ thi tuyển sinh đại học do tật nguyền. Sau hai lần tự tử bất thành, cô Ren bắt đầu tự học và mở một trường học cho trẻ em trong làng.

12 năm dạy học trên xe lăn - 1
Cô Ren Ying viết trên bảng đen bằng thanh phấn được gắn vào một ống tiêm và nối dài bằng một cành cây vì hai bàn tay cô bị teo.
 
12 năm dạy học trên xe lăn - 2
Các em học sinh vui chơi cùng cô Ren trong buổi giải lao ngày 7/9/2010.
 
12 năm dạy học trên xe lăn - 3
Cô Ren giảng bài cho học sinh lớp 6.
 
12 năm dạy học trên xe lăn - 4
Cô Ren tự học trên mạng Internet.
 
12 năm dạy học trên xe lăn - 5
Cô Ren truy cập Internet.
 
12 năm dạy học trên xe lăn - 6
Cô Ren dạy cho học sinh tại nhà.
 
12 năm dạy học trên xe lăn - 7
Cô Ren được người thân bế vào xe lăn.
Xuân Vũ
Theo Chinadaily/Tân Hoa Xã