14 Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Ấn Độ

(Dân trí) - Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam vừa thông báo sẽ tiếp tục cấp 14 học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ cho công dân Việt Nam đang giảng dạy, làm việc và nghiên cứu trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.

Học bổng nằm trong khuôn khổ các chương trình trao đổi học bổng văn hoá (CEP) và chương trình trao đổi văn hoá chung (GCSS).

 

Ngành nghề đào tạo bao gồm: Các ngành khoa học xã hội, triết học, tiếng Hindi, sân khấu điện ảnh, báo chí, xuất bản, chăn nuôi, thú y, quản lý quốc tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin và ngành công nghệ sinh học...

 

Phía Ấn Độ sẽ cấp học bổng, kinh phí đào tạo và vé máy bay đi và về. Phía Chính phủ Việt Nam trợ cấp thêm học bổng hàng tháng theo chế độ hiện hành.

 

Đối tượng và điều kiện dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam đang công tác (biên chế hoặc hợp đồng dài hạn) tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.

- Tuổi dưới 50 tính đến thời điểm nộp đơn.

- Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, được cơ quan cử đi học.

- Nếu dự tuyển học thạc sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học dài hạn, nếu dự tuyển học tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ. Các văn bằng phải phù hợp hoặc gần với ngành dự tuyển.

- Thông thạo tiếng Anh. Các ứng viên sẽ được Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội kiểm tra tiếng Anh trước khi gửi hồ sơ sang phía bạn để xem xét.

 

Hồ sơ dự tuyển (bằng tiếng Việt):

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học; bằng thạc sĩ kèm theo bảng điểm; giấy khai sinh; quyết định tuyển dụng biên chế hoặc hợp đồng lao động; chứng chỉ tiếng Anh còn trong hạn sử dụng.

- Phiếu đăng ký đi thực tập, bồi dưỡng, học sau đại học ở nước ngoài (theo mẫu trên trang web: www.hed.edu.vn phần tuyển sinh sau đại học).

- Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp.

 

Về việc xét trợ cấp học bổng hàng tháng của Chính phủ Việt Nam:

Theo Qui định của Chính phủ Việt Nam, kể từ 1/1/2002, Bộ Tài chính chỉ cấp bù học bổng cho những lưu học sinh đi học ở Ấn Độ qua đường Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn và có tên trong các quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thí sinh nào trước khi đi học ở Ấn Độ không qua đường tuyển chọn này sẽ không được nhận trợ cấp học bổng của Chính phủ Việt Nam.

 

Hồ sơ dự tuyển nộp về:

Vụ Đại học và Sau Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

49 Đại Cồ Việt Hà Nội (chuyên viên theo dõi: Đào Hiền Chi) trước ngày 3/2/2007.

 

Những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn sau khi được thông báo sẽ liên hệ với vụ Hợp tác Quốc tế để khai hồ sơ và gửi sang phía bạn.

 

M.H