140 giáo viên miền Trung học bồi dưỡng tiếng Anh bậc tiểu học

(Dân trí) - Sáng nay 7/11, tại ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, 140 giáo viên các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng đã dự khai giảng, chính thức khóa học bồi dưỡng tiếng Anh bậc tiểu học.

Đây là khóa bồi dưỡng tiếng Anh bậc tiểu học cho các giáo viên đầu tiên trên cả nước do Sở GD-ĐT các tỉnh thành nói trên phối hợp cùng ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng tổ chức.

140 giáo viên miền Trung học bồi dưỡng tiếng Anh bậc tiểu học - 1
Đại diện ĐH Ngoại ngữ và Sở GD-ĐT các tỉnh nhận hoa cảm ơn từ các học viên được tạo điều kiện nâng cao trình độ.

Theo đó, các giáo viên sẽ tham dự khóa học trong thời gian gần 3 tháng, được bồi dưỡng song song năng lực tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiếng Anh tiểu học theo khung chương trình chuẩn của Bộ GD-ĐT.

Được biết, khóa học nằm trong khuôn khổ Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2009” - đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2008 nhằm đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ. Theo đó, hướng tới năm 2020, đa số thanh niên Việt Nam đủ năng lực ngoại ngữ để sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc…

PGS.TS Phan Văn Hòa - hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng nhấn mạnh mục đích của khóa học đến các học viên tại buổi khai giảng: “Bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ và nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh là việc làm thiết thực đối với đội ngũ thầy cô giáo dạy tiếng Anh bậc tiểu học. Do chính các thầy cô là những người trực tiếp giảng dạy các em học sinh ngay từ những ngày đầu tiên các em biết đến tiếng Anh. Đây là nền tảng giúp các em tiếp cận và nâng cao trình độ tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh để nắm bắt kiến thức, thích ứng quá trình hội nhập, giao tiếp, học tập, làm việc... hiệu quả hơn trong tương lai”.

Khánh Hiền