15 bài thi vào chung khảo “Viết tìm hiểu EU”

(Dân trí) - Hôm qua 22/5, Ban Giám khảo cuộc thi “Viết tìm hiểu EU” đã họp, bình chọn và thống nhất điểm về các bài viết của cuộc thi. 15 bài dự thi xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung khảo.

Sau hơn 1 tháng phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được hơn 600 bài dự thi trên mọi miền tổ quốc gửi về. Ông Vũ Mạnh Cường, Phó Tổng Biên tập báo Lao động, thành viên Ban Giám khảo cho biết: “Trong những bài gửi về, có rất nhiều bài viết hay, phân tích rất rõ ràng, trình bày đẹp nên Ban giám khảo đã phải cân nhắc rất kỹ để lựa chọn ra những bài đoạt giải”.

 

15 bài dự thi lọt vào vòng chung khảo, trong đó 7 bài dự thi xuất sắc đạt điểm cao của những tác giả: Từ Thanh Phong (TP Huế), Trần Thị Hạnh Quyên (Công ty CEIC Data- Euromorey), Nguyễn Thị Phương Thảo (Thông tin đối ngoại K24, Học viện Báo chí & Tuyên truyền), Nguyễn Đức Thắng (Lớp CĐL1 - K2, trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Tây), Trần Thị Mỹ Hạnh (Cầu Giấy - Hà Nội).

 

Đặc biệt, sinh viên ĐH Ngoại thương đạt 2 giải đó là nhóm 99creative và nhóm Tài chính.

 

Ngoài ra, Ban Giám khảo sẽ trao quà tặng của Tổ chức EU cho 8 tác giả: Đặng Thị Phúc Lâm, Ngô Quốc Khánh, Đỗ Thị An, Tôn Nữ Quỳnh Trang, Phạm Lê Anh, Nguyễn Minh Thúy, Lê Giang Nam, Trần Tuấn Minh.

 

Được biết, trước đó Ban tổ chức đã tặng quà cho người gửi bài dự thi sớm nhất là em Nguyễn Thị Lan, học sinh lớp 12I, Trung tâm Giáo dục thường xuyên II Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

 

Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 31/5 tới.

 

H.H