Khoa Quản trị Kinh doanh ĐH Ngoại thương:

15 năm, thực hiện gần 100 đề tài nghiên cứu khoa học

(Dân trí) - Sáng nay 7/11, khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập. Trong 15 năm qua, khoa đã gặt hái được nhiều thành công, trong đó có gần 100 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

15 năm, thực hiện gần 100 đề tài nghiên cứu khoa học
Tập thể giáo viên, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Ngoại thương trong lễ kỷ niệm 15 năm thành lập.

Khoa Quản trị Kinh doanh Trường ĐH Ngoại thương với bề dày 15 năm đào tạo các chuyên ngành như Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Kế toán, Thương mại Điện tử, luật Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Du lịch và Khách sạn, khoa đã có 11 khóa sinh viên tốt nghiệp với hơn 6.000 cử nhân,

Ngoài ra, các giảng viên của khoa còn tham gia đào tạo hơn 850 thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Khoa Quản trị Kinh doanh ngày càng khẳng định uy tín và chất lượng trong việc đào tạo các chương trình tiên tiến và chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh đạt đẳng cấp quốc tế, nhận được sự đánh giá cao của các đối tác đào tạo, các nhà sử dụng lao động.

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, các giảng viên của khoa tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Khoa đã thực hiện gần 100 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, 3 dự án nghiên cứu quốc tế, tổ chức nhiều hội thảo nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, đặc biệt thành công là hội thảo "Vietnam International Conference in Finance" (VICIF 2014).

Các giảng viên của khoa cũng là chủ biên của gần 20 giáo trình và sách tham khảo, tác giả của hơn 200 bài viết được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế.

Về phía sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, trong 15 năm qua, các thế hệ sinh viên của khoa cũng đã đạt những thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động câu lạc bộ, phong trào đoàn thể… Với nhiệt huyết cũng như khả năng sáng tạo và tài năng của mình, các em đã thành lập các nhóm tham gia các cuộc thi về kinh doanh toàn quốc và quốc tế, liên tục đạt các giải thưởng quan trọng, ví dụ như giải Ba cuộc thi SIFE toàn quốc 2009, giải Nhì cuộc thi McKinsey Mekong Business Plan Challenge 2010; giải Nhất cuộc thi McKinsey Mekong Business Plan Challenge 2011, Top 3 cuộc thi BSNEU Case Competition 2012, giải Nhất cuộc thi “Ứng viên tài năng 2013”; giải Ba Ý tưởng Khởi nghiệp VSEED 2013, giải Ba cuộc thi Mekong Challenge 2014... Sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh tích cực tham gia và đạt giải cao trong các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường nhiều năm liền.

Hồng Hạnh