17 giải Nhất tại cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay quốc gia

(Dân trí) - Ngày 31/3, tại Quảng Ngãi, Ban tổ chức Cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay quốc gia năm học 2015-2016 (khu vực miền Trung và Tây Nguyên) trao 207 giải, trong đó có 17 học sinh đạt giải Nhất.

Trong 2 ngày 29-30/3, cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay quốc gia năm học 2015-2016, trên cả nước tổ chức 4 hội đồng thi. Riêng hội đồng thi tại Quảng Ngãi, có sự tham gia của 342 thí sinh thuộc 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi có 27 thí sinh dự thi.


Trao giải đến thí sinh đạt thành tích tại cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay.

Trao giải đến thí sinh đạt thành tích tại cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay.

Sau 2 ngày tranh tài, kết quả phần thi cá nhân, có 207 thí sinh đạt giải với 17 giải Nhất, 34 giải Nhì, 68 giải Ba và 88 giải Khuyến khích. Đặc biệt, 2 thí sinh đạt giải xuất sắc cao điểm nhất, gồm em Nguyễn Minh Cao (tỉnh Đắk Lắk) dự thi môn Toán bổ túc THPT và thí sinh Trương Đông Hưng (tỉnh Thừa Thiên Huế) dự môn Sinh học THPT.

Kết thúc cuộc thi, đoàn tỉnh Đắk Lắk đứng thứ Nhất, Quảng Nam xếp thứ Nhì và Thừa Thiên Huế xếp thứ Ba.

Hồng Long