Kết thúc ngày thi thứ 3:

188 thí sinh bị xử lý kỷ luật ở 2 môn thi Địa và Hóa

(Dân trí) - Kết thúc ngày thi thứ 3 kỳ thi THPT quốc gia với 2 môn Địa lý và Hóa học, số thí sinh bị xử lý kỷ luật vẫn cao với 188. Theo nhận định của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, đến thời điểm này, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, môn Địa lý có 382.156 thí sinh đến dự thi, chiếm tỷ lệ 98.59% so với số thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh bị xử lý kỷ luật là 168, trong đó khiển trách: 11; cảnh cáo: 7, đình chỉ 150.

Môn Hóa, có 451.029 thí sinh đến thi, chiếm tỷ lệ: 98.08% số thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh bị xử lý kỷ luật chỉ có 20 em, trong đó khiển trách: 3; đình chỉ 17.

Tại cụm thi Gia Lai, kết thúc buổi thi môn Hóa, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 98,13% (8383/8542 thí sinh). Môn Hóa được đánh giá là đề dễ, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi, riêng môn Địa Lý buổi sáng có 9 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế.

Qua 3 ngày thi, tại cụm thi Gia Lai có 17 thí sinh bị đình chỉ thi (3 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, 14 thí sinh mang tài liệu vào phòng). Buổi thi môn Hóa được đánh giá nghiêm túc, các thí sinh làm bài thi tốt.

Còn theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam, vào sáng nay, ở môn thi Địa Lý, toàn tỉnh Hà Nam có 2.297 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó chỉ có 2.288 thí sinh đến dự thi (bỏ thi 9 thí sinh).

Trong khi đó ở môn Hóa học, trong số 2775 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 với mục đích xét tốt nghiệp, thì chỉ có 148 thí sinh đăng ký dự thi môn Hóa học. Kết thúc môn thi Hóa học, Sở GD-ĐT Hà Nam ghi nhận không có thí sinh nào bỏ thi.

Kết thúc 3 ngày thi, toàn tỉnh Hà Nam không ghi nhận trường hợp cán bộ coi thi, thí sinh nào vi phạm quy chế.

Các thí sinh Hà Nam tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015
Các thí sinh Hà Nam tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định, tại môn thi Địa lý, toàn tỉnh Nam Định có 3402 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh tham dự thi chỉ có 3389 thí sinh (bỏ thi 13 em), đạt tỷ lệ 99,62%.

Còn ở môn thi Hóa học, có 1201 thí sinh đăng ký dự thi, đến tham dự thi là 1198 thí sinh (bỏ thi 3 em), đạt tỷ lệ 99,75 %.

Cũng sau khi kết thúc ngày thi thứ 3, tại tỉnh Nam Định cũng không ghi nhận cán bộ, thí sinh nào vi phạm hay bị khiển trách nhắc nhở.

Tương tự, tại Huế, ở cụm thi 33 do Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, toàn bộ có 305 thí sinh dự thi trên 305 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 100%. Còn ở cụm thi 26 do Đại học Huế tổ chức, có 14.595 thí sinh dự thi trên tổng số 14.807 hồ sơ (vắng 212 thí sinh), chiếm tỷ lệ 98,57%.

Ngày hôm nay vào buổi sáng tại điểm thi trường Phạm Văn Đồng (TP Huế) ghi nhận 1 thí sinh ngất xỉu do nắng nóng khi làm bài đã được hơn 2/3 thời gian.

Thí sinh tại Huế kết thúc ngày thi thứ 3 trong nắng nóng dữ dội

Thí sinh tại Huế kết thúc ngày thi thứ 3 trong nắng nóng dữ dội

Hồng Hạnh - Đại Dương - Đức Văn