20 điểm vẫn không đỗ ĐH, gia đình 1 thí sinh kêu cứu

Ngày 13/8, chúng tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại của phụ huynh từ Bình Định, phản ánh những bức xúc xung quanh bảng điểm chuẩn của ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) vừa được công bố chiều 12/8.

Phụ huynh tên N, số điện thoại 056.84703... nói: “Để “săn tìm” cơ hội trúng tuyển vào đại học, con tôi làm một lúc nhiều bộ hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó có ngành Hệ thống thông tin là ngành mới mở của trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

 

Trước kỳ thi đại học, qua thông tin báo chí và qua số liệu được đăng tải trên trang web của ĐH Quốc gia TPHCM (www.vnuhcm.edu.vn/daotao/daihoc/tuyensinh/soluongdkts2006.htm), tôi thấy ngành Hệ thống thông tin có 100 chỉ tiêu nhưng chỉ có 183 thí sinh đăng ký dự thi. Hệ số “chọi” chỉ là 1,83.

 

Trong khi đó, ngành Công nghệ thông tin của trường có hệ số “chọi” lên tới 13; ngành Kỹ thuật phần mềm có hệ số “chọi” là 9,25... Thấy cơ hội trúng tuyển vào ngành Hệ thống thông tin khá cao, tôi động viên cháu dự thi vào ngành này.

 

Cũng cần nói thêm, lớp cháu có đến 7 bạn đăng ký vào ngành này. Hôm nhà trường công bố điểm, cả nhà tôi và nhiều đồng nghiệp ở cơ quan tôi ai cũng mừng cho cháu vì cháu có tên trong danh sách thí sinh đạt điểm cao (18,5 điểm, cộng với điểm ưu tiên là đạt 20 điểm).

 

Tôi cũng được biết thêm, với số điểm đạt được, cháu đứng thứ 35 trong số những thí sinh dự thi vào ngành Hệ thống thông tin. Trong khi chỉ tiêu của ngành là 100.

 

Thế nhưng, sáng ngày 13/8, cả nhà tôi hụt hẫng, hoang mang vì báo chí đăng tin: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM lấy điểm chuẩn chung cho các ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống thông tin là 22 điểm.

 

Có nghĩa là con tôi dù 20 điểm vẫn trượt ĐH. Điều này thật quá vô lý và oan uổng. Tại sao nhà trường không lấy điểm chuẩn riêng cho từng ngành học mà lấy điểm chuẩn chung cho cả 4 ngành để con tôi phải chịu thiệt thòi?

 

 Nếu con tôi 13-14 điểm thì thôi, không có gì để tiếc nuối. Đằng này, cháu đạt đến 20 điểm, lại đứng thứ 35 trong số những thí sinh thi vào ngành và chỉ tiêu của ngành là 100 sinh viên.

 

Tôi không đồng ý với cách làm của trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM vì cách làm này thiếu công bằng...”.

 

Chiều 13/8, chúng tôi đã chuyển ý kiến của phụ huynh N đến Hội đồng tuyển sinh ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM).

 

TS Nguyễn Thị Hiếu, Phó Trưởng phòng Đào tạo nhà trường trả lời: “Ngành Hệ thống thông tin nằm trong nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 4 ngành của ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM. Do vậy, nhà trường lấy điểm chuẩn chung cho cả 4 ngành là  22 điểm với 550 chỉ tiêu”.

 

Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng 2006” do Bộ GD-ĐT biên soạn và trên trang web của ĐH Quốc gia TPHCM thì: 4 ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin của ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM đều có mã ngành riêng và chỉ tiêu tuyển sinh riêng (ngành Công nghệ thông tin có 250 chỉ tiêu, 3 ngành còn lại mỗi ngành 100 chỉ tiêu).

 

Như vậy, lẽ ra nhà trường phải lấy điểm chuẩn riêng cho từng ngành mới  phù hợp. 

 

Theo L.T.T
Tiền Phong