20 SV Việt Nam "góp mặt" tại hội nghị SV quốc tế

Từ ngày 22 đến ngày 25/8, Hộị nghị Sinh viên Quốc tế về Quan hệ quốc tế và Châu Á sẽ diễn ra tại Tokyo, với sự góp mặt của 20 sinh viên Việt Nam.

Chủ đề của Hội nghị Sinh viên Quốc tế về Quan hệ quốc tế và Châu Á 2005 (HPAIR – Harvard Project for Asian and International Relations) là Châu Á hướng tới tương lai: Thách thức và hiện thực. Có khoảng 450 sinh viên được chọn từ hàng nghìn ứng viên đến từ 500 trường đại học khắp thế giới.

Số lượng sinh viên Việt Nam đăng ký cũng như được chọn tham dự năm nay theo ban tổ chức tăng lên rõ rệt so với các năm trước. Có hơn 20 sinh viên được chọn lựa, trong đó có sinh viên đang học tập tại Việt Nam như Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Lê Hường (ĐHQG HN), Lê Cẩm Nhung (ĐH Ngoại thương HN), Trần Lê Bảo Anh, Phạm Đinh Ngọc Thuý (ĐH Ngoại thương TPHCM), Nguyễn Nguyệt Minh, Thanh Giang, Trần Khánh (ĐHQG  TPHCM).

Ngoài ra, còn nhiều sinh viên Việt Nam đang học ở nước ngoài như Nguyễn Kiên Trung (Cựu SV ĐH New South Wales, Úc), Lê Tâm (ĐH Smith, Mỹ), Nguyễn Trang (ĐH Bates, Mỹ), Lê Trang (ĐH Oxford) và một số khác đang là sinh viên ĐHQG Singapore. Tuy nhiên, số lượng tham dự ít hơn vì có nhiều sinh viên không có đủ nguồn hỗ trợ tài chính.

 

Theo Kiên Trung - Thanh Tú

 Vietnamnet