247 sinh viên nhận giải “Sao tháng giêng”

(Dân trí) - 247 sinh viên có thành tích học tập và hoạt động phong trào sinh viên xuất sắc trên cả nước đã được nhận giải Sao Tháng giêng năm học 2009 - 2010.

Ngày 30/12, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) đã tổ chức buổi họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Học sinh sinh viên và Hội SVVN (9/1/1950 - 9/1/2010) từ cấp T.Ư Hội cho đến cấp cơ sở. Theo đó, lễ mít-tinh kỷ niệm chính và trao giải thưởng Sao tháng giêng năm học 2009-2010 sẽ diễn ra ngày 8/1/2010 tại Công viên tượng đài Đồng Khởi tỉnh Bến Tre.

Ngày 5/1/2010 sẽ diễn ra lễ công bố, ra mắt website Hội SVVN và gặp mặt các thế hệ cán bộ Ban Thanh niên trường học, Thường trực T.Ư Hội SVVN tại khách sạn Khăn Quàng đỏ, Hà Nội. Ngày 6/1 sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với thanh niên, sinh viên đang học tập tại nước ngoài... Các hoạt động văn nghệ chào mừng cũng sẽ diễn ra đồng thời trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước để đánh dấu dịp kỷ niệm quan trọng với hơn 1,7 triệu sinh viên đang học tập ở gần 400 trường đại học, cao đẳng.

Hội SVVN cũng đã đề ra 2 cuộc vận động và 5 chương trình công tác lớn của Hội trong giai đoạn 2009-2013. 2 cuộc vận động gồm cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt) và cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” (với 5 tiêu chí được chú trọng như xây dựng môi trường sinh hoạt học thuật sôi nổi; gắn kết với thực tiễn đời sống; về môi trường xanh - sạch - đẹp; không ma túy và tệ nạn xã hội; vui chơi, giải trí lành mạnh).

5 chương trình công tác của Hội gồm chương trình sinh viên rèn luyện đạo đức tác phong; chương trình sinh viên học tập sáng tạo; chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên; chương trình sinh viên tình nguyện và chương trình xây dựng Hội SVVN vững mạnh.

Về giải thưởng Sao tháng giêng xét tặng năm học 2009-2010, cả nước có 247 sinh viên được nhận (trong đó 94 nam, 154 nữ; 234 sinh viên có điểm trung bình chung từ 8,0 - 9,0; 8 SV có điểm từ 9,1 - 10,0 và 5 SV từ 7,0 - 7,99).

 
Sông Lam