2.500 giảng viên giám sát thi tốt nghiệp lần 2

(Dân trí) - Để kỳ thi tốt nghiệp lần 2 được nghiêm túc, an toàn như lần 1, Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các trường ĐH, CĐ về việc cử cán bộ tham gia thanh tra, giám sát in sao đề... tại kỳ thi tốt nghiệp và Bổ túc THPT lần này tổ chức từ ngày 18 - 20/8.

Theo đó, sẽ có gần 2.500 cán bộ thanh tra ủy quyền từ các trường ĐH, CĐ để thực hiện nhiệm vụ giám sát kỳ thi.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2, cả nước có gần 400.000 em đăng ký dự thi. Tiêu chuẩn thí sinh được đăng ký dự thi là những em có điểm các môn lần 1 dưới 5 điểm, không vi phạm quy chế từ mức bị đình chỉ thi trở lên. Học sinh được đăng ký thi lại với 2 cách: Thi lại tất cả các môn có điểm dưới 5 hoặc chỉ chọn thi lại một số môn trong số các môn có điểm dưới 5.

Đợt thi này, học sinh vẫn thi chung 1 đề của Bộ GD-ĐT. Môn thi, hình thức thi, đề thi, thời gian làm bài thi lần 2 được tổ chức như lần 1.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết: “Sẽ thực hiện nghiêm túc như lần thi trước. Nếu như thí sinh không học tập một cách nghiêm túc thì rất khó đỗ trong đợt này”.

Bằng tốt nghiệp lần 2 có giá trị như lần 1. Thí sinh đủ điều kiện để dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008.

Hồng Hạnh