Cần Thơ:

252 vụ học sinh đánh nhau trong năm học 2009-2010

(Dân trí) - Trong năm học 2009-2010 ở Cần Thơ có 252 trường hợp học sinh đánh nhau trong đó nguyên nhân chủ yếu là những xích mích nhỏ giữa các em. Các nhà trường đã xử lý phê bình 195 em, khiển trách 28 em, cảnh cáo 5 em, đuổi học có thời hạn 8 em.

Bên cạnh đó, có xảy ra những vụ cấu kết với những em ngoài trường là những học sinh (HS) nghỉ học, tụ tập hăm dọa, đánh nhau ngoài trường học.

 

Con số này được Sở GD-ĐT TP Cần Thơ đưa ra trong hội thảo “Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em” do các Sở, ban ngành TP Cần Thơ tổ chức ngày 5/11.

 

Bà Trần Hồng Thắm, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, nhận định tình trạng bạo lực học đường không phải do lỗi các em mà do sự thiếu quan tâm của người lớn, hoặc giáo dục không đúng cách.

 

Bà Thắm nêu ra nguyên nhân, một số HS có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất sớm sống với người thân không được sự quan tâm giáo dục đúng mức trở nên hư đốn, khó dạy, không thích học…

 

Một số khác luôn được gia đình nuông chiều quá mức, không biết quan tâm đến người khác, thiên về lối sống xa hoa, ích kỷ, thích hưởng thụ, ăn chơi thiếu lành mạnh, bắt mọi người phải phục vụ mình nên khi gặp sự phản đối không kiềm chế được nên sử dụng bạo lực để giải quyết…

 

Có những HS bị ảnh hưởng xấu từ một số phụ huynh không gương mẫu, ảnh hưởng từ môi trường sống, phim ảnh bạo lực. Trong khi đó, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục các em chưa tốt.

 

Một thực tế là ở nhà trường khi phát hiện HS bị kỷ luật thì nhà trường áp dụng hình thức đuổi học; việc xin học trở lại của các em ở trường khác gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, không ít trường hợp sau khi bị đuổi học, các em tiếp tục bị lún sâu vào con đường sai phạm và hoạt động tội phạm.

 

Tại hội thảo, đại diện các Sở, ban ngành LĐ-TB&XH, GD-ĐT, Công an TP Cần Thơ đã đưa ra một số giải pháp như: cần tăng cường sự kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường, gia đình và xã hội; cha mẹ phải là tấm gương tốt để con cái noi theo; cộng đồng không nên vô cảm trước những nguy cơ trẻ em bị xâm hại; cần sự phối hợp đồng bộ về công tác tuyên truyền, giáo dục; mỗi nhà trường nên thành lập một tổ công tác để cùng với giáo viên chủ nhiệm làm tốt vai trò giáo dục, hướng dẫn các em tuân thủ nội quy trường lớp, tuân thủ pháp luật; tích cực phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội ở địa phương…
 

Tại hội thảo, Công an TP Cần Thơ cho biết trong giai đoạn từ 2005 đến tháng 6/2010, TP Cần Thơ phát hiện 111 vụ xâm hại tình dục trẻ em.

 

Cũng theo Công an TP Cần Thơ, tội phạm trong tuổi vị thành niên trong 12 năm qua là 3.051 em vi phạm pháp luật, bình quân khoảng 260 em/năm, trong đó khoảng 30% là trẻ em. Các em vi phạm chủ yếu tội trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh  bạc, cố ý gây thương tích.

 

Theo bà Võ Thị Thanh Nga - phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, nguyên nhân để xảy ra các tình trạng trên do nhận thức của gia đình và cộng đồng về bảo vệ trẻ em chưa đầy đủ; chưa tạo dựng được môi trường sống an toàn thân thiện cho trẻ; hệ thống bảo vệ trẻ em thực hiện chưa đồng bộ dẫn đến việc phát hiện sớm, phòng ngừa, can thiệp chưa có hiệu quả.

 

Huỳnh Hải