26 điểm mới đỗ ĐH Răng Hàm Mặt

(Dân trí) - Trường ĐH Răng - Hàm - Mặt đã hoàn tất việc lên dữ liệu điểm cho thí sinh. Trường có 2 thủ khoa đều đạt 29,5 điểm.

Mùa tuyển sinh 2007, trường có hơn 800 hồ sơ ĐKDT nhưng có hơn 600 thí sinh đến dự thi trong khi trường chỉ lấy 100 chỉ tiêu.

 

Trong 100 chỉ tiêu này, trường có 11 thí sinh xin ưu tiên và tuyển thẳng vì đạt học sinh giỏi quốc gia. Bên cạnh đó, trường còn phải dành 10 chỉ tiêu cử tuyển để đào tạo cho hai tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ.

 

Trao đổi với Dân trí, một cán bộ của Phòng đào tạo cho hay: “So với mặt bằng điểm thi năm 2006 thì điểm năm nay cao hơn rất nhiều. Nếu trường lấy điểm chuẩn 25,5 thì đã thừa chỉ tiêu vì chỉ tiêu thực tế tuyển là khoảng 88 thí sinh (do có 21 chỉ tiêu đã nêu trên)  trong khi nhà trường không thể đào tạo hơn 100 sinh viên”.

 

“Điều đáng chú ý là điểm thi của 9/11 thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia xin ưu tiên xét tuyển lại không cao”, cán bộ này cho biết thêm. 

 

“Với mặt bằng điểm thi năm nay, trường ĐH Răng - Hàm - Mặt đã có phương án điểm chuẩn là 26 điểm” - T.S Mạnh Dũng, Hiệu trưởng của trường cho hay. 

 

Được biết, năm 2006, điểm chuẩn của trường chỉ là 23 điểm.  

Nguyễn Hùng